
Bị cáo Hoàng Đức Phú, chủ quán karaoke Quỳnh Trang, khai báo tại tòa - Ảnh: GIANG LONG
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 50 bị cáo trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm xảy ra tại quán karaoke Quỳnh Trang (xã Ô Diên, TP Hà Nội).
Theo nhận định của hội đồng xét xử, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được tổ chức bài bản, kéo dài trong suốt 2 năm và biến một cơ sở kinh doanh karaoke thành điểm "bay lắc" cho nhiều nhóm khách.
Hoàng Đức Phú (56 tuổi), chủ quán karaoke Quỳnh Trang, bị tuyên phạt 9 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 1 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.
Nguyễn An Việt (38 tuổi), người trực tiếp quản lý, điều hành quán, bị tuyên 9 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án 15 tháng tù trước đó, Việt phải chấp hành 18 năm 3 tháng tù.
Vợ của Việt là Nguyễn Thị Ngọc Hà nhận mức án 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, 37 bị cáo khác bị tuyên 7 - 16 năm tù về các tội tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Mười người còn lại bị tuyên 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm.
Từ quán karaoke vắng khách thành tụ điểm "bay lắc"
Theo cáo trạng, rạng sáng 28-6-2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra quán karaoke Quỳnh Trang.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 55 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó 46 người dương tính với Ketamine và MDMA.
Quá trình điều tra xác định từ tháng 9-2023 đến tháng 6-2025, Hoàng Đức Phú, Nguyễn An Việt, Nguyễn Thị Ngọc Hà cùng nhiều đồng phạm nhiều lần tổ chức cho khách sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong các phòng hát.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hà tại tòa - Ảnh: GIANG LONG
Quán karaoke Quỳnh Trang được vợ chồng Hoàng Đức Phú xây dựng từ năm 2018. Đến khoảng tháng 9-2023, Phú giao toàn bộ việc quản lý cho vợ chồng Nguyễn An Việt và Nguyễn Thị Ngọc Hà. Việt hưởng lương 10 triệu đồng mỗi tháng, còn Hà nhận 5 triệu đồng.
Ban đầu cơ sở hoạt động như một quán karaoke thông thường. Tuy nhiên, do lượng khách ít, Việt nhiều lần đề xuất với chủ quán cho phép nhận khách đến sử dụng ma túy ngay trong phòng hát để tăng doanh thu. Phú đồng ý.
Từ đó Việt trở thành người điều hành toàn bộ hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại quán.
Để phục vụ các cuộc "bay lắc", Việt và Hà thuê nhiều nhân viên chuẩn bị phòng hát, bia, nước, hoa quả, đĩa sứ, khò gas, thẻ nhựa, ống hút cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Khi có khách đặt phòng, Hà sẽ báo Việt, sau đó chỉ đạo nhân viên chuẩn bị phòng và điều nhân viên nữ lên phục vụ.
Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Ngọc Hà còn trực tiếp quản lý tài chính, bố trí phòng, điều hành nhân viên và chuyển tiền lãi về tài khoản của Dương Thị Minh Đức - vợ Hoàng Đức Phú.
Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 10-2023 đến tháng 5-2024, Hà đã 18 lần chuyển hơn 6,1 tỉ đồng tiền lãi của quán vào tài khoản này.
Quá trình điều tra cho thấy bà Đức không biết việc quán cho khách sử dụng ma túy, cũng không tham gia quản lý hoạt động kinh doanh nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự. Người này đã tự nguyện nộp lại hơn 3,1 tỉ đồng là khoản thu lợi bất chính.
Chủ quán đồng ý cho "bay lắc", còn cất cả da hổ trong phòng riêng
Không chỉ tổ chức cho khách sử dụng ma túy, cáo trạng xác định từ khoảng tháng 4-2025, Nguyễn An Việt còn chủ động tìm nguồn ma túy để bán cho khách đến quán.
Ngày 9-6-2025, Việt mua của một người tên Cương 100 viên thuốc lắc MDMA và 62 "chỉ" ketamine với giá 130 triệu đồng rồi giao cho Chu Văn Hương cất giữ, bán lại cho khách.
Chu Văn Hương bị cáo buộc nhiều lần trực tiếp bán ma túy cho khách tại quán, sau đó giao tiền lại cho Việt để hưởng phần lợi nhuận.
Riêng đêm 27 rạng sáng 28-6-2025, Hương trực tiếp hoặc thông qua Đinh Văn Giang bán ma túy cho nhiều nhóm khách tại các phòng 303, 401, 501, 502 và 503. Khi công an kiểm tra, Hương xả số ma túy còn lại xuống bồn cầu nhằm phi tang.
Viện kiểm sát xác định Nguyễn An Việt và Chu Văn Hương đã nhiều lần bán cho khách tổng cộng hơn 10 gam ketamine và 7,072 gam MDMA. Đinh Văn Giang là đồng phạm giúp sức trong việc bán 6,5 gam ketamine và 5,824 gam MDMA.
Đối với Hoàng Đức Phú, cơ quan tố tụng xác định dù giao việc quản lý cho cấp dưới nhưng bị cáo biết rõ và đồng ý để quán nhận khách đến sử dụng ma túy, đồng thời hưởng lợi từ hoạt động này. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 6,1 tỉ đồng, bao gồm cả doanh thu từ việc tổ chức cho khách "bay lắc".
Theo cáo trạng, trong đợt khám xét khẩn cấp quán karaoke, lực lượng chức năng còn phát hiện tại tầng 6 ở phòng riêng của Hoàng Đức Phú có một bộ da hổ thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB được ưu tiên bảo vệ.
Hoàng Đức Phú khai đã mua bộ da hổ qua mạng xã hội từ nhiều năm trước để trưng bày. Kết luận giám định xác định đây là bộ phận của cá thể hổ thuộc danh mục được ưu tiên bảo vệ, là căn cứ để cơ quan tố tụng truy cứu thêm bị cáo về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Với các mức án vừa được tuyên, hội đồng xét xử cho rằng hình phạt là cần thiết nhằm xử lý nghiêm những người đã biến cơ sở kinh doanh karaoke thành điểm tổ chức sử dụng và mua bán ma túy trong thời gian dài, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận