26/06/2018 15:14 GMT+7

5 thứ đừng bao giờ vứt xuống cống

HẢI ĐĂNG
HẢI ĐĂNG

TTO - Lượng nước thải kèm rác quá lớn, hệ thống cống của các thành phố đang phát triển thường bị quá tải, tắc nghẽn. Chỉ bằng những hành động nhỏ, bạn có thể giúp ngăn ngừa và giảm bớt tình trạng này.

5 thứ đừng bao giờ vứt xuống cống - Ảnh 1.

Ảnh: Chesmar Homes

Dầu mỡ: Dầu mỡ theo thời gian sẽ đóng cục và gây tắc nghẽn. Do đó, bạn không nên đổ dầu mỡ thừa xuống bồn rửa bát hay đường thoát nước. Thay vào đó, hãy đổ dầu thừa vào hộp kín và vứt vào thùng rác.

5 thứ đừng bao giờ vứt xuống cống - Ảnh 2.

Ảnh: Cloud 9 Services

Túi nilon: Việc bớt dùng túi nilon không chỉ bảo vệ môi trường nói chung, mà còn giúp giảm tình trạng tắc nghẽn cống ở các thành phố. Túi nilon hết sức khó phân hủy, và có thể dễ dàng kẹt lại trong đường ống, hay bịt các cửa thoát nước.

5 thứ đừng bao giờ vứt xuống cống - Ảnh 3.

Ảnh: Thediversitytimes

Nếu bắt buộc phải dùng, bạn nên tái chế hoặc vứt túi nilon đúng nơi quy định. Tốt hơn hết, bạn có thể thay chúng bằng các dụng cụ đựng đồ có thể dùng nhiều lần.

5 thứ đừng bao giờ vứt xuống cống - Ảnh 4.

Ảnh: Rye Sustainability Committee

Sản phẩm dùng một lần: Các loại cốc, chén, đũa... dùng một lần là nguồn rác thải khổng lồ, dù có vẻ tiện lợi. Các loại bằng nhựa tất nhiên rất khó phân hủy, nhưng loại bằng giấy cũng không dễ tan, và thường đọng lại thành cục.

Bạn nên hạn chế sử dụng, và tuyệt đối không vứt chúng xuống cống rãnh.

5 thứ đừng bao giờ vứt xuống cống - Ảnh 5.

Ảnh: JustDIY

Khăn giấy: Nhiều người có thói quen dùng khăn giấy vô tội vạ, và một số nhà hàng không ngần ngại hất chúng xuống cống nước thải. Tuy khăn giấy có thể phân hủy, nhưng đặc tính hút nước khiến chúng dễ kết thành khối và làm tắc cống.

Bạn nên dùng khăn giấy tiết kiệm hơn, nếu ở nhà có thể thay bằng khăn vải để giặt sạch.

5 thứ đừng bao giờ vứt xuống cống - Ảnh 6.

Ảnh: James Croft

Bã cà phê: Bạn có thể nghĩ rằng bã cà phê hòa trong nước và trôi đi mà không vấn đề gì. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng có thể dễ dàng đọng lại trong đường ống, kết hợp với dầu mỡ và các loại rác thải khác tạo thành khối cản trở dòng lưu thông.

Đau đầu với nạn xả rác vào cống thoát nước Đau đầu với nạn xả rác vào cống thoát nước

TTO - Bao nilông, chai nhựa, thậm chí bàn ghế, gối cũ... cũng dồn xuống cống. Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP.HCM đã phải "cầu cứu" các cơ quan ban ngành trước tình trạng xả rác bừa bãi tại 175 tuyến đường.

HẢI ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên