10/01/2018 11:19 GMT+7

5 tàu cá mất liên lạc, 8 ngư dân mất tích trên biển

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Hai ngày qua, gió mùa đông bắc tăng cường, gió trên biển thổi mạnh đã làm 5 tàu cá của ngư dân Thanh Hóa bị chìm, mất liên lạc, 8 ngư dân đang mất tích.

5 tàu cá mất liên lạc, 8 ngư dân mất tích trên biển - Ảnh 1.

Tàu cá của ngư dân huyện Tĩnh Gia neo đậu ở cảng cá Lạch Bạng - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Thông tin do Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa cung cấp sáng 10-1. 

Ông Trần Hùng Vương - bí thư Đảng ủy xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - cho biết tại địa phương có 3 tàu cá bị chìm ngoài khơi, cách bờ biển Thanh Hóa khoảng 6 hải lý. Trong đó, tàu cá mang số hiệu TH-90804-TS của chủ tàu Nguyễn Văn Xuân có 5 ngư dân đã được cứu an toàn.

Tàu cá mang số TH-91552-TS của chủ tàu Lê Văn Thực có 8 ngư dân thì mới cứu được 3, còn 5 ngư dân chưa tìm thấy.

Tàu cá mang số hiệu TH-1288-TS của chủ tàu Nguyễn Văn Mạnh có 5 ngư dân, đã cứu được 2, còn 3 ngư dân chưa tìm thấy.

Theo UBND xã Hải Thanh, 8 ngư dân đang mất tích trên biển là: ông Lê Văn Sơn (50 tuổi), Hoàng Văn Khâm (40 tuổi), Trần Văn Điệp (40 tuổi), Nguyễn Văn Nguyên (62 tuổi), Lê Văn Thực (53 tuổi), Bùi Văn Thắng (37 tuổi), Trần Văn Từ (51 tuổi) và Lê Văn Đạt (21 tuổi).

Các ngư dân này đều là những người có kinh nghiệm đi biển dài ngày.

Bên cạnh đó còn 2 tàu cá mất liên lạc là tàu mang số hiệu TH-90605-TS của chủ tàu Nguyễn Văn Hải ở xã Hưng Lộc (huyện Hậu Lộc) với 4 ngư dân, bị hỏng máy khi đang trên đường vào đảo Bạch Long Vĩ tránh trú gió, và tàu cá mang số hiệu TH-3202-TS của chủ tàu Ngô Văn Quân (phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) với 3 ngư dân, mất liên lạc khi đang trên đường chạy vào bờ.

Khi gặp sự cố vào khoảng 15h ngày 8-1 tại vùng biển phía bắc vịnh bắc bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 4 hải lý về phía tây nam, ông Nguyễn Văn Hải đã kịp thời thông báo cho gia đình và phát tín hiệu cứu hộ đến các tàu cá đang khai thác gần đó.

Nhưng do biển động, sóng to, gió lớn, việc tiếp cận của các tàu cá để cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn và không thực hiện được. Hiện gia đình chủ tàu và chính quyền địa phương vẫn chưa có thông tin của tàu ông Hải. 

Các cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc và người thân vẫn đang cố gắng tìm kiếm, liên lạc với tàu cá và ngư dân trên hai tàu cá trên.

Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa cũng đã gửi công văn đề nghị cơ quan chức năng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình; các huyện, thành phố ven biển của Thanh Hóa có biện pháp tốt nhất thông báo cho các chủ tàu cá đang hoạt động trên biển, người dân sinh sống ven biển biết thông tin về tàu cá và thuyền viên bị nạn trên biển.

Nếu có thông tin đề nghị thông báo về Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa theo số điện thoại 02373 754 795; hoặc Văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa theo số điện thoại 02373 852 405.
HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên