23/12/2017 20:10 GMT+7

Vẫn chưa tìm thấy 2 tàu cá mất liên lạc

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17h ngày 23-12, các lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu cá cùng 9 ngư dân của Khánh Hòa và Bình Định bị mất liên lạc trên biển.

Trước đó, tàu cá KH 97236 TS của Khánh Hòa cùng 3 ngư dân bị mất liên lạc lúc 9h ngày 18-12 tại tọa độ 9,45 độ vĩ Bắc - 108,56 độ kinh Đông, cách đông nam mũi Ô Cấp, Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 117 hải lý; cách tây nam đảo Hòn Hải, Bình Thuận khoảng 17 hải lý. 

Sau khi chủ tàu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu nhiều cơ quan chức năng tìm kiếm. Tuy nhiên đến 17h ngày 23-12, việc tìm kiếm tàu KH 97236 TS cùng 3 ngư dân chưa có kết quả.  

Trường hợp mất liên lạc thứ hai là tàu cá của Bình Định mang số hiệu BĐ 96665 TS cùng 6 ngư dân. Tàu này bị mất liên lạc lúc 14h50 ngày 20-12, tại tọa độ 15 độ vĩ Bắc - 114 độ kinh Đông, cách đông nam đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa khoảng 98 hải lý. 

Chủ tàu BĐ 96665 TS đã đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Đến ngày 23-12 có 20 tàu cá cùng tổ đội tiếp tục tìm kiếm tàu cá BĐ 96665 TS cùng 6 ngư dân nhưng chưa có kết quả. 

Lúc 3h ngày 23-12, tàu SAR 27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lai kéo tàu cá BĐ 98026 TS cùng 3 ngư dân về đến Nha Trang an toàn. Trước đó, lúc 8h ngày 21-12 tàu cá này bị phá nước tại tọa độ 13,22 độ vĩ Bắc - 109,55 độ kinh Đông, cách đông đông bắc Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 36 hải lý. 

 Lúc 1h ngày 23-12, tàu hải quân 734 đã lai dắt tàu cá KH 99216 TS cùng 6 ngư dân về đến đảo Song Tử Tây an toàn. Sức khỏe các ngư dân ổn định. Tàu cá này bị hỏng chân vịt lúc 8h ngày 18-12 khi hoạt động cách đông đông bắc đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa 133 hải lý. 


TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên