08/05/2012 03:02 GMT+7

40% người cao tuổi ở VN suy sinh dưỡng

QUỐC NGỌC
QUỐC NGỌC

TT - Đó là kết quả nghiên cứu đề tài “Thực trạng và giải pháp dinh dưỡng của người trung niên và cao tuổi năm 2012” của Viện Dinh dưỡng quốc gia vừa công bố tại TP.HCM.

PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh - trưởng khoa vi chất Viện Dinh dưỡng quốc gia - cho biết có đến 40% số người trong độ tuổi cao niên (60-79 tuổi) ở Việt Nam gặp phải tình trạng thiếu năng lượng trường diễn, tức có chỉ số khối cơ thể BMI (được tính theo công thức lấy cân nặng chia bình phương chiều cao) dưới 18,5.

Nguyên nhân của tình trạng này là do chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn không cung cấp đầy đủ dưỡng chất và đa vi chất.

Hơn nữa, cơ thể từ giai đoạn trung niên trở đi dễ suy nhược, đồng thời suy giảm chức năng tiêu hóa nên không thể hấp thu đầy đủ nguồn năng lượng thiết yếu.

Điều này dẫn đến tình trạng sức khỏe giảm sút, nguy cơ bệnh tật tăng cao, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cá nhân, kéo theo gánh nặng cho gia đình, xã hội về chi phí điều trị bệnh...

QUỐC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên