
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp - Ảnh: VGP
Theo Thủ tướng, thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược, gần đây được xác định là đột phá của đột phá nhưng vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Do đó, chủ trương của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm là phải biến thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.
Dứt khoát phải rà soát, xây dựng và hoàn thiện thể chế
Tại phiên họp chuyên đề Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật ngày 5-8, các cơ quan xác định gần 40% kiến nghị có cơ sở, với 834/2.092 kiến nghị liên quan đến 789 văn bản quy phạm pháp luật.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu bám sát mục tiêu Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, dứt khoát hoàn thành tháo gỡ các "điểm nghẽn" pháp luật trong năm 2025 và "không thể chậm trễ hơn".
Trên tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh ba mục tiêu: kiên quyết rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế để chuyển từ quản lý là chính và "không quản được thì cấm" sang kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.
Rà soát kỹ để thúc đẩy phân cấp, phân quyền, phân công trách nhiệm; gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi. Cắt giảm thủ tục cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nâng cao năng lực kiến tạo phát triển và chất lượng phục vụ nhân dân.
Về nhiệm vụ cụ thể: tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát; xác định rõ nội dung, phương án và thời hạn xử lý, nhất là với vướng mắc do quy định pháp luật.
Công khai trả lời chính thức của bộ, ngành trên cổng thông tin điện tử của bộ và Cổng pháp luật quốc gia; đồng thời gửi cho các cơ quan, tổ chức đã phản ánh, kiến nghị.
Chủ động nghiên cứu và sử dụng kết quả rà soát để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo lộ trình đã đề xuất. Với các bất cập tại dự án luật, cần tổng hợp và xử lý ngay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP
Phân loại các kiến nghị để giao cho bộ ngành xử lý
Từ kết quả rà soát, phản ánh, kiến nghị của đảng ủy các tỉnh, hiệp hội và doanh nghiệp gửi sau khi Bộ Tư pháp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phân loại và chuyển đến các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, tiếp thu và đề xuất xử lý.
Với các văn bản quy phạm pháp luật bị tác động bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành, địa phương chủ động xử lý, chịu trách nhiệm và bảo đảm giải quyết kịp thời; tập trung tháo gỡ dứt điểm các "điểm nghẽn".
Việc hoàn thiện rà soát văn bản phải xác định rõ phương án, lộ trình xử lý và hoàn thành chậm nhất ngày 1-10, nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho địa phương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới văn bản.
Thủ tướng nhấn mạnh, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt để trong năm 2025 cơ bản tháo gỡ mọi rào cản thể chế, tạo nền tảng phát triển cho giai đoạn tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận