
4 nhà khoa học Trường đại học Tôn Đức Thắng vào Top 1% những nhà nghiên cứu có ảnh hưởng thế giới năm 2025 theo xếp hạng của Đại học Stanford và NXB Elsevier - Ảnh: TDTU
Thành tựu khẳng định vị thế TDTU trên bản đồ khoa học quốc tế
Theo công bố của Nhà xuất bản Elsevier và Đại học Stanford (Mỹ), danh sách năm 2025 được xây dựng dựa trên dữ liệu trích dẫn từ cơ sở dữ liệu Scopus, ghi nhận gần 12 triệu nhà khoa học toàn cầu. Trong số này, có 89 nhà khoa học Việt Nam góp mặt trong top 1%, và TDTU tự hào có 4 nhà nghiên cứu lọt vào danh sách.
Thành tích này không chỉ phản ánh sự nỗ lực bền bỉ của các cá nhân mà còn cho thấy chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học đúng hướng của TDTU, góp phần nâng cao uy tín học thuật Việt Nam.

Giảng viên và sinh viên TDTU luôn được tạo cơ hội để nghiên cứu khoa học - Ảnh: TDTU
TS. Nguyễn Trung Thắng - Nhà nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện
Là trưởng nhóm nghiên cứu Tối ưu hóa Hệ thống điện, Khoa Điện-Điện tử, TS. Nguyễn Trung Thắng đã nhiều năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này. Ông tập trung vào các thuật toán tối ưu và giải pháp điều khiển thông minh cho hệ thống điện.
Đến nay, TS. Thắng đã công bố khoảng 100 bài báo khoa học trên các tạp chí thuộc WoS, đạt trên 2.000 trích dẫn và chỉ số H-index 26.
TS. Thái Hoàng Chiến - 7 năm liền vào Top 1%
Thành viên nòng cốt của Nhóm nghiên cứu Cơ học Vật liệu và Kết cấu tiên tiến, Viện Công nghệ tiên tiến, TS. Thái Hoàng Chiến đã 7 năm liên tục (2019 - 2025) góp mặt trong danh sách.
Các nghiên cứu của ông tập trung vào phát triển lý thuyết tấm vỏ biến dạng cắt bậc cao, phương pháp không lưới, phân tích đẳng hình học và vật liệu thông minh.
Ông đã công bố khoảng 100 bài báo, với hơn 6.700 trích dẫn và H-index 50.
TS. Nguyễn Hoàng Long - Nhà nghiên cứu trẻ tài năng
Vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện Karolinska (Thụy Điển), TS. Nguyễn Hoàng Long đã nhanh chóng khẳng định vị thế học thuật. Hướng nghiên cứu của ông tập trung vào y tế điện tử, bệnh không lây nhiễm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học.
TS. Long đã công bố 117 bài báo WoS, đạt hơn 2.600 trích dẫn và chỉ số H-index 27.
GS.TS Bùi Xuân Nam - Chuyên gia hàng đầu về khai thác mỏ bền vững
Với nhiều nghiên cứu tiên phong về khai thác mỏ thân thiện môi trường và kinh tế tuần hoàn, GS.TS Bùi Xuân Nam (Viện Công nghệ tiên tiến) là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng học thuật quốc tế. Ông cũng là thành viên Hội Giáo sư Mỏ thế giới và ban biên tập nhiều tạp chí WoS.
Công trình của GS. Nam góp phần định hình giải pháp "khai thác mỏ thông minh" và mô hình giảm thiểu rủi ro môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là định hướng mà TDTU luôn theo đuổi trong các nghiên cứu.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định vị thế trên bản đồ khoa học quốc tế - Ảnh: TDTU
Thành tích của 4 nhà khoa học không chỉ khẳng định tài năng cá nhân mà còn là minh chứng cho môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, quốc tế hóa của TDTU. Trong bối cảnh cạnh tranh học thuật toàn cầu, sự hiện diện liên tiếp trong các bảng xếp hạng uy tín chính là "tấm hộ chiếu khoa học" khẳng định uy tín của trường.
Với định hướng trở thành đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, TDTU tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động khoa học công nghệ, đồng thời góp phần phát triển thế hệ trẻ có tư duy sáng tạo, dấn thân nghiên cứu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận