09/12/2013 02:08 GMT+7

4 người trong gia đình tử vong do ngạt khí

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TT - Ngày 8-12, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ bốn người tử vong trong bồn chứa dịch tôm (nước ép từ đầu tôm) xảy ra tại Công ty TNHH VN ChiTin - HG (ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A) vào tối 7-12.

Vào bồn chứa dịch tôm, 3 người trong gia đình chết ngạtNạn nhân thứ tư vào bồn chứa dịch tôm đã tử vong

Tối 7-12, ông Đào Hiền Phương (45 tuổi, ấp 5, xã Long Trị A, huyện Long Mỹ) đi kiểm tra bồn chứa dịch tôm (dung tích 20m³) để làm vệ sinh, bắc thang xuống bồn kiểm tra thì bị ngạt khí và ngất xỉu. Đào Vũ Khánh (20 tuổi, con ruột ông Phương) xuống cứu cha cũng ngất xỉu. Ông Đào Hiền Ngoan (39 tuổi, em ruột ông Phương) cùng Đào Hiền Đáng (30 tuổi, cháu ruột ông Phương) cùng vào ứng cứu nhưng tất cả đều bị ngạt khí và ngất xỉu. Phải đục miệng bồn mới đưa được bốn người ra ngoài để đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cấp cứu. Ông Phương và con trai chết ngay sau đó. Ngày 8-12, hai người còn lại cũng không qua khỏi.

Cả bốn người đều là công nhân của công ty. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an nhận định bốn nạn nhân tử vong đều do ngạt khí trong bồn gây ra.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên