27/01/2015 15:27 GMT+7

4 kỷ lục VN tại hội hoa xuân Sa Đéc

THANH TÚ - THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI
THANH TÚ - THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI

TTO - Dự kiến 4 kỷ lục VN sẽ được xác lập tại hội hoa Xuân tại TP Sa Đéc diễn ra từ 12 đến 21-2 (24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Ất Mùi).

TP Sa Đéc đầu tư hơn 15 tỉ đồng nâng cấp đường hoa Sa Nhiên-Cai Dao để phục vụ khách du lịch.  (dự kiến đón khoảng 150.000 khách  tham quan). Ban tổ chức sẽ thực hiện xác lập 4 kỷ lục VN là tô hủ tiếu, đòn bánh phồng tôm, bánh hoa hồng làm từ bột Sa Đéc lớn nhất VN và hội thi ẩm thực chế biến các món ăn làm từ bột Sa Đéc lớn nhất VN.

Tô hủ tiếu lớn nhất VN có đường kính miệng tô 150cm, chiều cao 70cm, thể tích 900 lít phục vụ cho 1.000 lượt khách. Đòn bánh phồng tôm lớn nhất Việt Nam dài 2,2m, đường kính 0,4m, trọng lượng đòn bánh 160kg.

* Bến Tre cung ứng hơn 5,5 triệu sản phẩm hoa Tết

Theo ông Bùi Thanh Liêm, trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) tết năm nay toàn huyện Chợ Lách sẽ cung ứng ra thị trường khoảng hơn 5,5 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại.

Chăm sóc hoa kiểng tại Chợ Lách, Bến Tre - Ảnh: Thành Nhơn
Chăm sóc hoa kiểng tại Chợ Lách, Bến Tre - Ảnh: Thành Nhơn

Các sản phẩm được trồng với số lượng lớn là mai vàng (hơn 1,5 triệu chậu), quất (khoảng 1,2 triệu chậu) và các loại hoa giỏ (khoảng 1,5 triệu chậu)….

Dịp tết này nhà vườn giới thiệu ra thị trường nhiều loại hoa mới như cát tường, xác pháo, dạ yến thảo, hoa chuông, son môi….

Toàn huyện Chợ Lách có hơn 4.000 hộ dân tham gia sản xuất hoa, cây kiểng  với thị trường tiêu thụ chính là khu vực ĐBSCL, TPHCM và một số tỉnh, thành miền Trung, miền Bắc.

THANH TÚ - THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên