
Phán quyết của tòa án về hợp đồng của NewJeans và ADOR sẽ được tuyên vào ngày 30-10 tới - Ảnh: ADOR
Theo Media Watch, cuộc tranh chấp pháp lý giữa NewJeans và Công ty quản lý ADOR vẫn chưa có hồi kết sau nhiều tháng giằng co.
Sau khi NewJeans đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền, ADOR đã khởi kiện yêu cầu xác nhận hiệu lực hợp đồng.
Hai bên đã qua ba phiên tòa và hai lần hòa giải thất bại. Phiên xử thứ ba kết thúc vào ngày 24-7 và phán quyết cuối cùng dự kiến được tuyên vào ngày 30-10 sắp tới.
Phản đối cấm NewJeans hoạt động vì bất bình đẳng
Trong thời gian chờ đợi, lệnh cấm tạm thời từ Tòa án quận trung tâm Seoul khiến NewJeans không được phép tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật hay thương mại nào. Nhóm phải tạm ngừng toàn bộ hoạt động hơn 6 tháng, kể từ tháng 3-2025.
Trước tình hình đó, 32 trí thức và nhà hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng tại Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung vào ngày 22-10, bày tỏ phản đối mạnh mẽ với lệnh cấm này.
Danh sách ký tên gồm cựu nghị sĩ Song Hye Won, giáo sư Song Ki Seon (Đại học Công giáo Hàn Quốc), Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế dân sinh Ahn Jin Geol, cựu ủy viên Đảng Cải cách Cho Dae Won, bình luận viên Kim Sung Soo... cùng nhiều học giả và luật sư khác.

32 trí thức và nhà hoạt động xã hội phản đối lệnh cấm NewJeans hoạt động - Ảnh: ADOR
Trong bản tuyên bố, họ nhấn mạnh: "Chúng tôi thấy đáng tiếc khi NewJeans bị cấm hoàn toàn mọi hoạt động nghệ thuật do quyết định tạm thời của tòa án.
Vấn đề cốt lõi nằm ở hợp đồng tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vốn buộc nghệ sĩ phải lệ thuộc vào một công ty trong suốt bảy năm, trong khi mọi nghĩa vụ lại dồn hết lên phía nghệ sĩ".
Bên cạnh đó họ cho rằng hệ thống quản lý nghệ sĩ ở Hàn Quốc có tính chất bất bình đẳng, khác biệt hoàn toàn so với mô hình "đại lý được chứng nhận" của Mỹ.
Với mô hình này, nghệ sĩ được bảo vệ về mặt pháp lý, có quyền đàm phán, gia hạn hoặc rút khỏi hợp đồng theo điều khoản "opt-out".
Họ cũng đề cập đến lợi nhuận khổng lồ mà NewJeans mang lại cho HYBE. Theo đó, Chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk thành lập ADOR vào tháng 10-2021 với vốn đầu tư 16 tỉ won.
Sau khi NewJeans ra mắt vào tháng 7-2022, lợi nhuận hoạt động của HYBE tăng gần gấp bốn lần so với số vốn ban đầu, chứng minh sức ảnh hưởng và giá trị kinh tế mà nhóm tạo ra.

Nhiều phóng viên đề xuất nên có biện pháp dung hòa giữa NewJeans và ADOR, để nhóm có thể tiếp tục hoạt động - Ảnh: ADOR
Bản tuyên bố cũng dẫn lại kiến nghị riêng của bình luận viên Kim Sung Soo và nhà báo Byun Hee Jae (Media Watch) gửi đến Tòa dân sự số 41, Tòa án trung tâm Seoul, do thẩm phán Jeong Hee Il phụ trách.
Hai người này đề xuất một giải pháp "chuyển nhượng trong hai năm", nhằm tìm hướng dung hòa giữa quyền lợi của nghệ sĩ và công ty.
Nhóm trí thức 32 người cũng kêu gọi tòa án và chính phủ xem xét nghiêm túc các kiến nghị này, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc ngăn chặn việc một nhóm nhạc quốc tế có thể xem là tài sản quốc gia bị ngăn cản hoạt động chỉ vì một bản hợp đồng thiếu công bằng.

Công chúng Hàn Quốc hồi hộp chờ đợi phán quyết cuối cùng về số phận của NewJeans - Ảnh: ADOR
Bản tuyên bố này đã được gửi đến Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi Young và Tòa dân sự số 41, Tòa án trung tâm Seoul, nơi đang xét xử vụ kiện giữa NewJeans và ADOR.
Hiện nhóm NewJeans vẫn đang chịu lệnh đình chỉ hoạt động, chờ phán quyết vào ngày 30-10. Kết quả này có thể quyết định tương lai của nhóm và hướng thay đổi của toàn bộ ngành giải trí Hàn Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận