![]() |
| Nhà không có điện, một học sinh ở ấp Lung Rong, xã Định Thành A, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) phải học bài bằng đèn dầu - Ảnh: Th.Quyên |
Ông Trần Văn Sáu, một người dân ở đây, cho biết phần lớn hộ dân sinh sống tại đây đều khó khăn, hằng ngày phải đi làm thuê.
Người dân rất muốn có điện để nuôi tôm như các khu vực khác để phát triển kinh tế gia đình nhưng do nguồn điện “chia hơi” (câu móc tạm) từ khu vực khác còn chưa đáp ứng đủ cho sinh hoạt nên bà con đành gác lại ý định.
Còn anh Trương Văn Hóa, một người dân trong khu vực, cho biết điện “chia hơi” ở đây có giá 4.000 đồng/kWh nên mỗi tháng gia đình anh phải trả từ 300.000-400.000 đồng tiền điện dù chỉ dùng để thắp sáng, xem tivi và bơm nước sinh hoạt.
Cũng theo anh Hóa, không phải gia đình nào cũng có điều kiện dùng điện “chia hơi” nên vài hộ dân hoàn toàn không có điện, ban đêm chỉ thắp đèn dầu.
Ông Ngô Văn Hải, phó chủ tịch UBND xã Định Thành A, cho biết năm 2004 ngành điện về khảo sát để kéo điện tại xã, khu vực trên có chiều dài 1.300m nhưng chỉ có 14 hộ nên không đủ tiêu chuẩn kéo điện là trong bán kính 800m phải có từ 25 hộ trở lên.
Đến năm 2013, khi nhận được đơn kiến nghị của 32 hộ dân tại khu vực này, UBND xã đã làm kiến nghị gửi UBND huyện Đông Hải.
Đến tháng 9-2014, Công ty Điện lực và Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu cử người xuống khảo sát lại thì khu vực này đã đủ tiêu chuẩn để kéo điện, nhưng phải chờ UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt nguồn vốn mới có thể triển khai.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận