20/06/2014 11:26 GMT+7

300 cố vấn quân sự Mỹ sẽ đến Iraq

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 19-6 (sáng nay 20-6 giờ VN), Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông sẽ cử 300 cố vấn quân sự tới Iraq để hỗ trợ chính quyền Baghdad đối phó với các tay súng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL).

0vi3riS0.jpgPhóng to
Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Baiji, chiến trường dữ dội ở Iraq - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Obama cho biết: “Chúng tôi sẽ cử một số lượng nhỏ cố vấn quân sự tới để đánh giá xem sẽ tập huấn, tư vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq như thế nào là tốt nhất. Lực lượng Mỹ sẽ không quay trở lại chiến đấu ở Iraq, nhưng chúng tôi sẽ giúp người Iraq chống lại khủng bố”.

Ông Obama cũng cho biết Mỹ sẽ sẵn sàng “thực hiện các hành động quân sự chính xác, nhắm vào mục tiêu cụ thể nếu xác định tình hình chiến trận đòi hỏi điều đó”. Ông nhấn mạnh Nhà Trắng muốn ngăn chặn nội chiến Iraq gây bất ổn khu vực, tạo ra một “thiên đường” cho khủng bố ở bắc Iraq và Syria.

Như vậy Mỹ vẫn sẽ chưa không kích ISIL như đề nghị của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki. Một số nghị sĩ Cộng Hòa đã chỉ trích ông Obama. “Các bước ông ấy đưa ra là cần thiết nhưng không đủ để ngăn chặn tổ chức chi nhánh của al-Qaeda trở nên hùng mạnh hơn, bao gồm việc không kích bằng máy bay không người lái” - Hạ nghị sĩ Edward Royce, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, phàn nàn.

Trước đó, các nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki vì áp dụng các chính sách phân biệt đối xử với người Hồi giáo Sunni, khiến bạo loạn bùng lên. Ông Obama không đưa ra lời kêu gọi tương tự: “Lựa chọn lãnh đạo Iraq không phải là việc của chúng tôi. Nhưng chỉ có các lãnh đạo với chính sách toàn dân mới có thể đưa người Iraq trở lại hòa hợp với nhau”.

Hiện tại nhà máy lọc dầu Baiji kéo dài 200 km gần thành phố Tikrit ở Iraq vẫn đang làm chiến trường nóng bỏng giữa ISIL và lực lượng an ninh chính phủ. Hôm qua quân đội Iraq tuyên bố đã kiểm soát được nhà máy này, nhưng các nhân chứng cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra dữ dội tại đây.

Đến nay ISIL đã chiếm được một vùng rộng lớn ở phía bắc Iraq, bao gồm thành phố Mosul lớn thứ hai nước này. Tuy nhiên đà tiến công của ISIL đã bị chặn lại khi nhiều người Hồi giáo Shiite tình nguyện tham gia quân đội. Chính quyền Baghdad cũng cho biết sẽ trả 150 USD/tuần cho bất kỳ ai tình nguyện chiến đấu ở các điểm nóng.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên