![]() |
Các điều tra viên Ấn Độ xem xét hiện trường vụ đánh bom ở Dadar tối 13-7 - Ảnh: AFP |
Xem video hiện trường vụ đánh bom ngày 13-7 - Nguồn: BBC |
AFP cho biết điểm xảy ra các vụ nổ là Dadar nằm ở trung tâm Mumbai, Zeveri Bazar và nhà hát opera ở phía nam Mumbai. Cả ba địa điểm này đều là khu vực đông người. Zaveri Bazar là khu chợ nổi tiếng bán đồ trang sức. Nơi đây từng bị tấn công năm 1993 làm 17 người thiệt mạng và 57 người bị thương.
![]() |
Người nhà nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ bom - Ảnh: AP |
Nhà hát opera gần đó cũng là nơi buôn bán sầm uất, trong khi Dadar là nơi có một trong những nhà ga tàu lửa đông đúc nhất của Mumbai. Việc lựa chọn vị trí như vậy được cho là nhằm gây ra thương vong lớn nhất. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy các vụ tấn công ở Mumbai tương tự vụ tấn công hồi tháng 11-2008.
![]() |
Một chiếc xe bị trúng bom - Ảnh: AP |
Truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ cho rằng đây là vụ tấn công khủng bố và cảnh sát nhận định các vụ nổ do bom tự tạo gây ra.
Một số thông tin cho biết vụ nổ xảy ra vào đúng sinh nhật của Mohammad Ajmal Amir Qasab, tay súng duy nhất còn sống sót sau vụ tấn công năm 2008. Khi đó 10 phiến quân Hồi giáo xâm nhập vào Mumbai, phối hợp tấn công làm gần 170 người thiệt mạng. Ấn Độ cáo buộc nhóm Hồi giáo Lashkar-e-Taiba có căn cứ tại Pakistan là thủ phạm gây ra vụ tấn công này.
![]() |
Vị trí 3 vụ nổ tối 13-7 tại Mumbai - Ảnh: BBC |
Theo AFP, ngày 14-7, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã lên án một loạt vụ đánh bom trên: "Tôi lên án mạnh mẽ các vụ đánh bom ở Mumbai 13-7. Tôi kêu gọi người dân Mumbai giữ bình tĩnh và thể hiện một sự đoàn kết". Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngoại trưởng Anh cũng đã lên án vụ tấn công tàn bạo này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận