23/04/2015 12:06 GMT+7

3 triển lãm tranh, cổ vật mừng 40 năm thống nhất đất nước

 LAM ÐIỀN - Q.THI
LAM ÐIỀN - Q.THI

TT - Chuyên đề triển lãm Cổ vật sưu tầm 40 năm vừa khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM sáng 22-4, với 250 hiện vật đến với bảo tàng từ nhiều nguồn kể từ khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào tháng 4-1975.

Sài Gòn 2015 - tranh acrylic của Trần Châu 

Ðây là nội dung trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước. Các hiện vật trưng bày theo bốn nhóm chính:

Hiện vật do các cơ quan khác bàn giao cho bảo tàng, gồm: cổ khí thời Minh Mạng, tượng thờ Bắc bộ, sưu tập gốm cổ Cù Lao Chàm...

Nhóm thứ hai là hiện vật từ các cuộc khai quật khảo cổ học, gồm hàng ngàn hiện vật độc đáo được khai quật từ các di tích như Rỏng Bàng (Hóc Môn), Hội Sơn (Q.9), Giồng Am, Giồng Phệt, Giồng Cá Vồ (Cần Giờ), lò gốm Hưng Lợi (Q.8).

Một nguồn hiện vật cơ hữu do bảo tàng tự mua, gồm các bộ sưu tập thuộc các nền văn hóa cổ Champa, Óc Eo là đặc trưng riêng của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Nhóm hiện vật thứ tư là từ các cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng, đây cũng là thế mạnh của bảo tàng, gồm các bộ sưu tập như sưu tập bình vôi của François Grailly (người Pháp, tặng năm 1986), sưu tập của ông Vương Hồng Sển (1996), sưu tập gốm Gò Sành của Alison Diệm (người New Zealand, tặng năm 2004), sưu tập Dương Hà (2011)...

Chiếc la bàn niên đại thế kỷ 19 - Ảnh: L.Điền

Khách tham quan sẽ chứng kiến những hiện vật đặc biệt, kỳ thú như chiếc la bàn bằng kim loại và gỗ có niên đại thế kỷ 19, nhóm dụng cụ làm gốm, chuông đồng (thế kỷ 13), lục lạc đồng (thế kỷ 17-18), các con dấu đồng niên đại thế kỷ 15, 16, 18...

Ðặc biệt là nhóm tượng Phật nhiều phong cách, trong đó có bức tượng Người cầu nguyện chất liệu gỗ sơn son thếp vàng phong cách Myanmar thế kỷ 19; mô hình thuyền rồng bằng ngà niên đại thế kỷ 19 trong bộ sưu tập Dương Hà...

Dịp này, bảo tàng cũng tặng bằng khen do Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM cấp cho 19 cá nhân (2 người nước ngoài) đã hiến tặng hiện vật cho bảo tàng.

Triển lãm mở cửa tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) từ nay đến tháng 10-2015.

* Sáng 21-4, triển lãm mỹ thuật Dấu ấn 40 năm đã được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Ðây là triển lãm trưng bày 100 tác phẩm tranh, tượng do Hội Mỹ thuật TP.HCM, Hội Mỹ thuật VN và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cùng tổ chức nhằm hướng tới chào mừng dịp lễ 40 năm thống nhất đất nước.

Các tác phẩm tranh, tượng lần này là những sáng tác tươi mới của các họa sĩ, lấy cảm hứng là TP.HCM suốt chiều dài lịch sử 40 năm. Có những tác phẩm lấy cảm hứng từ ngày 30-4-1975 như Mittinh mừng ủy ban quân quản ra mắt (tranh sơn dầu) của Phan Oánh, Niềm vui chiến thắng (điêu khắc) của Phùng Chí Thu...

Hoặc những sáng tác vừa ráo mực hôm nay như Sài Gòn 2015 (acrylic) của Trần Châu, Một góc Sài Gòn (màu nước) của Phạm Thành Tâm, Thành phố của tôi (sơn mài) của Nguyễn Anh Ðào...

Cùng ngày, một hoạt động khác của triển lãm Dấu ấn 40 năm là triển lãm 99 tác phẩm đồ họa tranh in và tranh poster cũng được khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Cả hai triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 3-5. 

LAM ÐIỀN - Q.THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên