27/03/2024 21:29 GMT+7

3 người đàn ông chết do uống rượu ngâm lá ngón

Ba người đàn ông lớn tuổi ở Bắc Giang được Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định chết do uống rượu lá ngón.

Cây lá ngón - Ảnh: CTVN

Cây lá ngón - Ảnh: CTVN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 27-3, trung tá Nguyễn Thành Nam - trưởng Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - xác nhận Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vừa có kết luận về vụ ba người đàn ông trên địa bàn chết do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.

Trước đó, tối 6-3, ông N.V.U., 61 tuổi, trú Vĩnh An, Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, ăn cơm cùng con cháu tại nhà và uống rượu ngâm. Sáng hôm sau, người nhà phát hiện ông U. tử vong trên giường.

Khi gia đình tổ chức tang lễ, nhiều khách đến thăm hỏi, chia buồn. Trong đó ông H.V.T. (86 tuổi) và ông N.V.N. (64 tuổi), cùng trú địa phương, uống bình rượu mà ông U. để dở từ hôm trước.

Ông T. có biểu hiện và tử vong tại chỗ, còn ông N. bị hôn mê phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau đó nhiều ngày, ông N. cũng tử vong.

Công an huyện Sơn Động đã phối hợp cơ quan chức năng điều tra, đồng thời gửi mẫu rượu các nạn nhân sử dụng và một số mẫu vật phẩm khác đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để giám định.

Theo kết quả giám định, các nạn nhân đều có chứa chất alkaloid (gelsemine, koumine, gelsenicine) của cây lá ngón, nguyên nhân gây tử vong.

Theo trung tá Nam, qua điều tra, ông U. lên rừng tìm lá cây để ngâm rượu với niềm tin chữa bệnh. Việc này rất nguy hiểm do cây lá ngón rất khó xác định, dễ nhầm với loài khác.

Theo vị lãnh đạo này, lực lượng công an đã thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con không lên rừng tìm cây thuốc về ngâm rượu, song đặc thù vùng đồng bào dân tộc, nhiều người tin vào kinh nghiệm, truyền miệng.

"Chúng tôi tiếp tục cảnh báo, đổi mới hình thức tuyên truyền để bà con hiểu rõ sự nguy hiểm của cây lá ngón, hạn chế vụ việc tương tự", vị này thông tin.

Lá ngón là loại cây có độc tính cao, thường mọc tự nhiên ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngộ độc lá ngón xuất hiện nhanh, nặng và dễ tử vong. Trong lá ngón có chứa chất alkaloid, đây là một chất kịch độc có thể gây ra cái chết ngay lập tức.

Người bị ngộ độc lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn. Sau đó, người ngộ độc sẽ mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và tử vong do ngừng hô hấp.

Hai học sinh ăn nhầm lá ngón, một em tử vongHai học sinh ăn nhầm lá ngón, một em tử vong

TTO - Sau khi phát hiện hai nữ sinh ở Sơn La ăn nhầm lá ngón, nhà trường đã đưa đi cấp cứu nhưng một em không qua khỏi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên