08/07/2019 14:14 GMT+7

58 người bị thương vì chạy đua... với bò tót

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - 58 người đã bị thương khi chạy đua với bò tót, một hoạt động trong lễ hội San Fermin, miền bắc Tây Ban Nha từ ngày 6-15 tháng 7.

58 người bị thương vì chạy đua... với bò tót - Ảnh 1.

58 người bị thương khi tham gia chạy đua cùng bò tót tại lễ hội San Fermin, Tây Ban Nha ngày 7-7-2019 - Ảnh: Ban tổ chức lễ hội

Trong số 58 người bị thương, có 5 trường hợp bị thương nặng và 53 trường hợp bị thương nhẹ.

Đây là một lễ hội điên rồ vào náo nhiệt có truyền thống lâu đời ở Tây Ban Nha. Một trong các hoạt động truyền thống là Giải chạy đua với bò tót thu hút hàng ngàn người địa phương và du khách tham gia. 

Sáng ngày 7-7, khoảng 800 người trong trang phục trắng và khăn quàng cổ màu đỏ tươi chạy cùng những chú bò tót. Đoàn người chạy trước, phía sau là 6 con bò tót hung dữ và một số con bò khác rượt theo sau. 

58 người bị thương vì chạy đua... với bò tót - Ảnh 2.

Chạy đua với bò tót tại lễ hội San Fermin, Tây Ban Nha ngày 7-7-2019 - Ảnh: Ban tổ chức lễ hội

Cuộc chạy diễn ra hằng ngày vào lúc 8 giờ sáng và kéo dài trong 8 ngày (kết thúc vào ngày chủ nhật tới) trên một con đường nhỏ dài 849 mét trong không khí rất sôi động.

Cuộc chạy đầu tiên năm nay kéo dài 2 phút 41 giây. Sau cuộc chạy đua, đàn bò tót sẽ bị nhốt lại để chuẩn bị thi đấu bò vào buổi chiều. Mỗi ngày, 6 con bò đực sẽ thi đấu và bị giết sau đó. Mỗi năm, 48 con bò tót bị giết sau khi thi đấu giữa một sân khấu đầy tiếng la hét của du khách.

58 người bị thương vì chạy đua... với bò tót - Ảnh 3.

Trợ lý của người đấu bò tót Alberto Lopez Simon (đồ trắng) chuẩn bị đâm dao vào chú bò tót trong lễ hội đấu bò San Fermin festival tại Pamplona, Tây Ban Nha ngày 7-7 - Ảnh: REUTERS

58 người bị thương vì chạy đua... với bò tót - Ảnh 4.

Một con bò tót bị đâm chết sau khi thi đấu ở lễ hội San Fermin tại Pamplona, Tây Ban Nha ngày 7-7 - Ảnh: REUTERS

Người tham gia chạy thường bị thương khi tham gia chạy đua cùng bò tót ở Tây Ban Nha nên xe cứu thương và nhân viên y tế luôn có mặt tại lễ hội. Kể từ khi ban tổ chức ghi nhận về số người chết năm 1910, đã có ít nhất 16 người chết khi tham giải chạy đua với bò tót.

Toàn bộ Lễ hội San Fermin kéo dài 9 ngày, bao gồm các hoạt động khác là trình diễn âm nhạc, thi đấu thể thao truyền thống, khiêu vũ, lễ rước tôn giáo, thi bắn pháo hoa và các buổi tiệc bất tận.

58 người bị thương vì chạy đua... với bò tót - Ảnh 5.

Hoạt động chạy đua cùng bò tót thu hút khoảng 1 triệu khán giả mỗi năm Ảnh: REUTERS

58 người bị thương vì chạy đua... với bò tót - Ảnh 6.

Những người đàn ông khiêng hình nộm chú bò tót phun pháo hoa tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7-7 - Ảnh: REUTERS

Có khoảng 1 triệu du khách từ các nơi đến với lễ hội.

Tuy nhiên, lễ hội này cũng bị chỉ trích vì cách đối xử tàn bạo với động vật. Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vậy PETA đã biểu tình phản đối yêu cầu chấm dứt việc thi đấu bò tót tại lễ hội.

58 người bị thương vì chạy đua... với bò tót - Ảnh 7.

Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vậy PETA đã biểu tình phản đối yêu cầu chấm dứt việc thi đấu bò tót tại lễ hội. Ảnh: PETA.

Lễ hội bò tót ở Pamplona Lễ hội bò tót ở Pamplona

TTO - Pamplona thủ phủ của vùng Navarra (Tây Ban Nha) với gần 195.000 dân. Nổi tiếng trước hết với lễ hội San Fermín, hàng năm có hàng triệu lượt khách du lịch đổ về Pamplona tham quan, trong đó chỉ tính riêng thời gian diễn ra lễ hội đã có khoảng 1 triệu lượt người. Năm nay, lễ hội bắt đầu từ 6-7 đến 14-7.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên