29/06/2024 15:46 GMT+7

3 bé gái chết đuối ở Phú Yên: Nỗi đau người ở lại

Hai căn nhà cấp 4 nằm bên cạnh quốc lộ 19C (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) giờ đây không còn tiếng cười nói của trẻ nhỏ mà chỉ còn nỗi đau xót trước vụ chết đuối của 3 bé gái.

Chị Đặng Thị Thúy, mẹ em Cao Thị Hồng Duyên (8 tuổi, trú xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) - là 1 trong 3 bé gái bị chết đuối - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chị Đặng Thị Thúy, mẹ em Cao Thị Hồng Duyên (8 tuổi, trú xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) - là 1 trong 3 bé gái bị chết đuối - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Liên quan vụ 3 bé gái trong lúc tắm tại vực nước phía sau xóm Lò Gạch, thôn Lãnh Vân (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) chết đuối, sáng 29-6, chính quyền huyện Đồng Xuân cùng các nhà hảo tâm, bà con chòm xóm đã đến thăm hỏi, động viên. Trong chiều nay, thi thể của các em đã được chôn cất.

Danh tính 3 bé gái được xác định là Dương (10 tuổi), Duyên (8 tuổi) và Thư (10 tuổi, cùng trú xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân).

Chỉ trong tháng 6-2024, Phú Yên đã có liên tiếp 3 vụ đuối nước khiến 7 người tử vong, đa số đều là các trường hợp học sinh tự ý tắm sông, suối, vực... mà không có sự giám sát của người lớn, cơ quan chức năng.

Người ở lại đau khổ, ám ảnh

Trong cái nắng hè gay gắt cuối tháng 6, chúng tôi đến nhà của những bé gái trong vụ đuối nước xảy ra vào trưa 28-6, tại đây bà con chòm xóm không ai bảo ai, cùng lo hậu sự cho 3 bé gái.

Ông Cao Đình Bảo (67 tuổi, ông nội bé Dương) nghẹn ngào cho biết ba mẹ của Dương bị câm, Dương là học sinh lớp 4, vì nhà nghèo nên rất ham học, ngoài thời gian đi học, ở nhà Dương còn hay phụ giúp ba mẹ.

"Cháu tôi nó ngoan hiền lắm, trong xóm ai cũng yêu quý. Mấy nay được nghỉ hè nên cháu ở nhà, hôm qua nó đi tắm vực với mấy đứa trong xóm mà không nói cho ai biết. Đến 11h trưa hôm qua, khi tôi đang đi khám bệnh ở thị trấn thì nhận điện thoại hay tin cháu bị chết đuối, đau lòng quá" - ông Bảo nhớ lại.

Người đàn ông 67 tuổi này cho biết thêm hai em Dương và Duyên là bà con chú bác ruột.

Cách nhà Dương chừng vài bước chân là nhà của Duyên, ngôi nhà cấp 4 của em thường ngày có tiếng trẻ con trong xóm nô đùa nhưng hôm nay chỉ còn lại tiếng kèn trống, tiếng khóc thương của những người ở lại.

Chị Đặng Thị Thúy (45 tuổi, mẹ của Duyên) cho biết hôm qua chị đi chăn bò cách nhà khoảng 3 cây số và dặn con gái ở nhà. Mẹ đi một lúc, Duyên cùng các bạn trong xóm lén đi tắm vực ở phía sau nhà.

Đến 11h trưa khi lùa bò về đến nhà cũng là lúc chị hay tin con gái của mình bị chết đuối.

"Nhà tôi thuộc diện cận nghèo, cả gia đình chỉ biết trông cậy vào đàn bò. Tôi có bốn đứa con và Duyên cũng là đứa con gái duy nhất trong gia đình, mà giờ nó bỏ mẹ nó ở lại, nỗi đau quá lớn với tôi" - chị Thúy đau đớn.

Theo quan sát, khu vực các em gặp nạn là một vực nước rộng hơn 100m², độ sâu chừng 3 mét. Để đến được vực nước này, các em phải băng qua một khu đất trồng keo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo quan sát, khu vực các em gặp nạn là một vực nước rộng hơn 100m², độ sâu chừng 3 mét. Để đến được vực nước này, các em phải băng qua một khu đất trồng keo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Giải pháp nào hạn chế trẻ chết đuối?

Ông Trần Quốc Huy - phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân - cho biết ngay sau khi sự việc 3 bé gái bị chết đuối xảy ra, địa phương đã tăng cường rà soát các khu vực sông, suối, vực... có nguy cơ xảy ra đuối nước.

"Những khu vực này chúng tôi đã cho lực lượng chức năng cắm biển báo cũng như tăng cường tuần tra, quản lý. Đối với trường hợp của 3 bé gái trên, địa phương đã đóng góp, vận động trên 60 triệu đồng tiền hỗ trợ" - ông Huy cho hay.

Bà Phạm Thị Minh Hiền - phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên - cho biết nguyên nhân của những vụ đuối nước vừa xảy ra là do môi trường sống xung quanh trẻ chưa đảm bảo an toàn và nguồn ngân sách cho việc tổ chức phòng chống tai nạn còn khiêm tốn.

Bà Hiền nói thời gian qua, sở và tỉnh đã có nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước cho trẻ, tuy nhiên nhiều gia đình còn chủ quan.

Đặc biệt là sự phối hợp, theo dõi quản lý giữa gia đình - nhà trường - cộng đồng còn lỏng lẻo, thiếu sự giám sát của các bên có trách nhiệm đối với các em ngoài giờ học, đặc biệt là vào những dịp hè.

Ông Đào Mỹ - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết tỉnh cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo về việc phòng chống đuối nước, đặc biệt trong dịp hè.

"Tỉnh cũng đã yêu cầu các địa phương, các ngành tập trung tuyên truyền vận động các gia đình chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống đuối nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ" - ông Mỹ cho hay.

Về quê ăn Tết, 2 cha con chết đuối trên sông ĐàVề quê ăn Tết, 2 cha con chết đuối trên sông Đà

Trong lúc ra ven sông Đà chơi, hai cha con ở Phú Thọ không may bị đuối nước tử vong vào chiều mùng 3 Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên