01/09/2022 12:52 GMT+7

26 lao động người Việt ‘bất hợp pháp’ tại Campuchia bị trả về nước

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 1-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia tổ chức trao trả 26 lao động người Việt bất hợp pháp hoặc bị lừa đưa sang Campuchia bằng thủ đoạn “việc nhẹ lương cao” tại các casino.

26 lao động người Việt ‘bất hợp pháp’ tại Campuchia bị trả về nước - Ảnh 1.

26 lao động người Việt Nam bất hợp pháp tại Campuchia bị trao trả về nước - Ảnh: MINH KHANG

Tại cột mốc biên giới 275, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam và Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia đã lần lượt bàn giao nhóm lao động "bất hợp pháp" về nước cho thượng tá Trần Hòa Hiệp - đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang. 

Trong số 26 người Việt được trả về nước, có 23 nam và 3 nữ, độ tuổi từ 17-30. 

Đáng chú ý, trong 26 người sang Campuchia chỉ có 10 người có hộ chiếu, số còn lại xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

"Chúng tôi vừa tiếp nhận vừa chỉ đạo lực lượng lấy lời khai ban đầu của nhóm lao động này. Bước đầu có một số người khai nhận tin theo lời quảng cáo “việc nhẹ lương cao” nên qua Campuchia. 

Một số khác đi theo bạn bè sang Campuchia làm việc chui. Sau khi lấy lời khai xong, chúng tôi sẽ bàn giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang và Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra vụ việc", thượng tá Hiệp nói.

Lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe 26 lao động được trao trả tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Video: MINH KHANG

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, em T.A.T. (17 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cho biết em đã trốn gia đình đi qua Campuchia từ tháng 7 đến nay để làm việc. 

Em được đưa vào làm game tại một công ty ở Campuchia nhưng lương không như quảng cáo trên mạng xã hội nên em bất mãn bỏ trốn.

"Em tự đi sang Campuchia nhưng lương không như mơ nên em quyết định bỏ trốn. Khi em vừa trốn một chút đã bị người dân phát hiện nên họ báo cảnh sát Campuchia bắt giữ em. 

Sau đó, họ đưa em đến Đại sứ quán ở đó vài ngày và hiện nay đã được trao về Việt Nam nên em mừng lắm", em T.A.T. nói.

26 lao động người Việt ‘bất hợp pháp’ tại Campuchia bị trả về nước - Ảnh 3.

Lực lượng Biên phòng An Giang thu thập thông tin lao động bất hợp pháp bị trao trả về nước - Ảnh: MINH KHANG

26 lao động người Việt ‘bất hợp pháp’ tại Campuchia bị trả về nước - Ảnh 4.

Lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra hộ chiếu của nhóm 26 lao động bị trả về nước - Ảnh: MINH KHANG

Campuchia giải cứu gần 870 người nước ngoài bị lừa Campuchia giải cứu gần 870 người nước ngoài bị lừa 'việc nhẹ lương cao'

TTO - Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cho biết tính từ đầu năm đến ngày 20-8, Campuchia đã giải cứu được 865 người nước ngoài trong 87 vụ có dấu hiệu mua bán người, xét xử 60 người thuộc 17 vụ.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên