13/08/2020 20:41 GMT+7

230 người từ Malaysia đã về Ninh Thuận cách ly tập trung

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Chiều tối 13-8, 230 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước đã đến nơi tập trung cách ly tại tỉnh Ninh Thuận và được ngành y tế lấy mẫu dịch hầu họng để xét nghiệm COVID-19.

230 người từ Malaysia đã về Ninh Thuận cách ly tập trung - Ảnh 1.

Khử trùng phương tiện chở công dân trước khi vào khu tập trung Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, trung đoàn bộ binh 896 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận) tại phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm.- Ảnh: MINH TRÂN

Số công dân nêu trên về trên chuyến bay số hiệu VJ7012 từ Malaysia đã đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 1h30. 

Tại đây, ngành y tế đã kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt từng công dân đều không có sốt cao nên cho lên xe đưa về khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, trung đoàn bộ binh 896 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận) tại phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

230 người từ Malaysia đã về Ninh Thuận cách ly tập trung - Ảnh 2.

Công dân từ Malaysia về Ninh Thuận trên một trong 14 phương tiện được bảo hộ y tế - Ảnh: MINH TRÂN

Từ sân bay quốc tế Cam Ranh, số công dân này được đưa nơi cách ly tại Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tỉnh bằng 14 xe loại 45 chỗ và 29 chỗ.

230 người từ Malaysia đã về Ninh Thuận cách ly tập trung - Ảnh 3.

Đoàn xe đưa số công dân vào khu cách ly tập trung - Ảnh: MINH TRÂN

230 người từ Malaysia đã về Ninh Thuận cách ly tập trung - Ảnh 4.

Khử trùng các xe đưa công dân vào khu tập trung - Ảnh: MINH TRÂN

Tại đây, ban điều phối các khu cách ly tập trung của tỉnh đã bố trí 5 dãy phòng phục vụ công dân về nước cách ly tập trung với thời gian 14 ngày.

Ông Lê Vũ Chương, giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, cho biết ngay trong tối nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm và đến thời điểm này chưa có trường hợp nào sốt cao, nghi vấn có biểu hiện nghi ngờ với dịch COVID-19.

Kiểm tra công việc thực hiện cách ly, ông Lê Văn Bình, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, chỉ đạo các đơn vị y tế, quân đội cần bình tĩnh, thận trọng, chu đáo và tuyệt đối không để một sai sót nào xảy ra trong suốt thời gian 230 công dân về Ninh Thuận cách ly.

230 người từ Malaysia đã về Ninh Thuận cách ly tập trung - Ảnh 5.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được sẵn sàng, phục vụ cách ly - Ảnh: MINH TRÂN

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên