06/03/2020 11:56 GMT+7

23 văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật lao động trong năm 2020

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Trong năm 2020 các đơn vị của Bộ Lao động, thương binh và xã hội cần tập trung toàn lực để xây dựng, hoàn thiện 14 nghị định, 1 quyết định và 8 thông tư của bộ trưởng để hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động sửa đổi.

23 văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật lao động trong năm 2020 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung chỉ đạo các đơn vị của bộ tập trung toàn lực, nỗ lực cao nhất để hoàn thiện 96 đến án văn bản trong năm 2020 - Ảnh: ĐỨC BÌNH

Tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng thể chế năm 2020 của bộ Bộ Lao động, thương binh và xã hội diễn ra ngày 6-3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết công tác xây dựng thể chế pháp luật của bộ có lượng văn bản phải trình trong năm 2020 tương đối lớn, trải đủ từ lao động việc làm đến an sinh xã hội. 

"Với 96 đầu mục, nhiều gấp đôi năm 2019 nên từ nay đến quí 3-2020 các đơn vị của bộ cần tập trung toàn lực để nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện thể chế, trong đó tập trung hoàn thiện 96 đề án này" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh

Theo ông Dung, trong 96 đề án cần hoàn thiện trong năm có những đề án lớn như Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sửa đổi để trình Quốc hội vào tháng 4-2020; đề án Công ước 105 phải hoàn thành trong tháng 4 để trình Chính phủ, Quốc hội; Pháp lệnh ưu đãi người có công sửa đổi…

Ông Dung cho biết công tác xây dựng thể chế năm 2019 của bộ đảm bảo tiến độ, chất lượng, tạo được khuôn khổ hành lang pháp lý tương đối đồng bộ, toàn diện. Nhiều văn bản thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, đặc biệt Bộ luật Lao động sửa đổi đã được thông qua trong năm 2019, có hiệu lực năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động, thương binh và xã hội, thừa nhận khối lượng các loại văn bản cần hoàn thiện của bộ lao động trong năm rất lớn, ngoài 96 đề án văn bản, bộ này còn nghiên cứu, xây dựng 25 đề án trong chương trình dự bị.

"Khó khăn là số lượng văn bản phải xây dựng để ban hành, trình ban hành rất lớn, gấp gần 2 lần trung bình hằng năm, mà thời gian trình gấp (đa số các văn bản quy định chi tiết Bộ luật Lao động có thời hạn trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 15-9-2020, có văn bản phải trình trước tháng 8-2020)" - ông Dung kết luận.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên