15/08/2016 04:43 GMT+7

220 VĐV đua xe đạp địa hình Vietnam MTB Series 2016

T.T.D
T.T.D

TTO - 220 VĐV nghiệp dư và phong trào đã tham gia Giải xe đạp địa hình “Vietnam MTB Series 2016 diễn ra vào sáng 14-8 tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc tại Q.9, TP.HCM.

Florent Poilane (phải) đang bức phá khi xuất phát thể loại chuyên nghiệp dành cho lứa tuổi 19-40 - Ảnh: TTD
Florent Poilane (phải) đang bức phá khi xuất phát thể loại chuyên nghiệp dành cho lứa tuổi 19-40 - Ảnh: TTD

Theo ban tổ chức, giải năm nay có 220 VĐV tham gia, trong đó có 20 nữ và 30 VĐV thuộc các nước Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Anh…

Đường chạy có 2/3 xuyên rừng dành cho các VĐV nghiệp dư dài 18 km và dành cho các VĐV chuyên nghiệp dài 22km.

Kết quả: VĐV Trần Phúc Khang (sinh 2001) giải nhất nam lứa tuổi thiếu niên, VĐV Phạm Thị Kim Loan (1990) giải nhất nữ phong trào, VĐV Phạm Hùng Phi (1962) giải nhất nam lão tướng (trên 51 tuổi), VĐV Kereth Will (Anh) giải nhất thể loại FatBike (xe bánh to).

Có hai giải nhất dành cho đường đua chuyên nghiệp 22km: Florent Poilane (Pháp) giải nhất lứa tuổi thanh niên (19-40 tuổi) và Lê Tấn Lai giải nhất  lứa tuổi 41-50.

Cuộc đua Giải xe đạp địa hình này do Liên đoàn Xe đạp - Môtô Thể thao VN phối hợp với BQL Khu công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc tổ chức.

Ngày hội xe đạp cho cả gia đình, vợ chồng con cái cùng tham dự - Ảnh: TTD

So kè từng chút trên đường chạy khá hẹp trong rừng cây - Ảnh: TTD
So kè từng chút trên đường chạy khá hẹp trong rừng cây - Ảnh: TTD
VĐV Trần Phúc Khang (sinh 2001) đang đỗ dốc về đích đầu tiên - Ảnh: TTD
VĐV Trần Phúc Khang (sinh 2001) đang đỗ dốc về đích đầu tiên - Ảnh: TTD
BTC “tiếp” nước cho các VĐV - Ảnh: TTD
BTC “tiếp” nước cho các VĐV - Ảnh: TTD
T.T.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên