05/11/2015 17:29 GMT+7

200 đại biểu TQ dự giao lưu thanh niên Việt - Trung

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO - 200 thanh niên Trung Quốc, trong đó gồm 82 doanh nhân trẻ, sẽ tham dự cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 16 và nhân sĩ hai nước tại khách sạn Sheraton (Hà Nội) ngày 6-11.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh (phải) và Bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí trong cuộc hội đàm tại Hà Nội chiều 5-11. Ảnh: Q.Tr.

Sự kiện này sẽ có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Tại cuộc hội đàm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ mong muốn Đoàn TNCS hai nước tiếp tục thúc đẩy giao lưu và trao đổi đoàn cấp cao đồng thời duy trì chương trình giao lưu gặp gỡ thanh niên Việt - Trung thường kỳ nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Ông Vinh cho biết Việt Nam dự kiến tổ chức Đại hội Liên hoan Thanh niên Việt - Trung lần ba vào cuối năm 2016.

Phía Việt Nam cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc trong việc phát triển Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu lịch sử Trung ương đoàn TNCS Việt Nam cho đoàn đại biểu Trung Quốc. Ảnh: Q.Tr.

Về phía Trung Quốc, Bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí bày tỏ niềm vui mừng khi đoàn 200 thanh niên Trung Quốc sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh của Việt Nam, cũng như nhân dịp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam.

Ông Trí cho hay Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu mong muốn gặp thanh niên hai nước trong chuyến thăm Việt Nam lần này.

Trong thời gian lưu lại ở Việt Nam, đoàn thanh niên Trung Quốc tham gia chương trình nông thôn mới, làm tình nguyện viên, và tham gia các hoạt động dành cho các doanh nhân trẻ.

Ông Trí cho biết sự hợp tác giữa doanh nhân trẻ hai nước góp phần thúc đẩy mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 100 tỉ USD trong thời gian tới đồng thời nhấn mạnh chính sách mở cửa của Trung Quốc và chính sách hội nhập quốc tế của Việt Nam tạo ra sân chơi cho cho thanh niên hai nước. 

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên