19/09/2020 14:45 GMT+7

20 tuổi lập 2 kỷ lục thế giới

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Hôm 18-9 đã đánh dấu một ngày đặc biệt với Armand Duplantis, VĐV nhảy sào người Thụy Điển. Tại sự kiện điền kinh Golden Gala Pietro Mennea (còn gọi là Rome Diamond League) diễn ra ở Ý, Duplantis đạt mức sào 6,15m.

20 tuổi lập 2 kỷ lục thế giới - Ảnh 1.

Armand Duplantis vui mừng với kỷ lục 6,15m xác lập hôm 18-9 - Ảnh: AP

Thành tích này giúp Duplantis xô đổ kỷ lục thế giới tồn tại suốt 26 năm qua ở nội dung nhảy sào ngoài trời. Trước đó nắm giữ kỷ lục này là VĐV người Ukraine Sergey Bubka, khi ông đạt thành tích 6,14m vào năm 1994.

Đây đã là kỷ lục thế giới thứ hai trong môn nhảy sào mà Duplantis sở hữu. Trước đó vào tháng 2, anh lập kỷ lục 6,18m ở nội dung nhảy sào trong nhà. Một điều thú vị là anh đã tự xô đổ kỷ lục cũ do chính mình xác lập trước đó chỉ… một tuần, khi anh cán mốc 6,17m.

Điều này đồng nghĩa chỉ trong năm 2020, Duplantis đã có đến ba lần xác lập kỷ lục thế giới mới. Thật ra từ năm 2000, Liên đoàn Điền kinh thế giới đã không còn tách biệt kỷ lục giữa nhảy sào trong nhà và ngoài trời. Nhưng với nhiều người, họ vẫn thích xem nội dung ngoài trời là một thử thách khó khăn hơn.

Nhận định như vậy một phần đến từ việc suốt 26 năm qua, chưa một ai đủ sức thách thức thành tích ngoài trời của Sergey Bubka. Để dễ hình dung thì người ở gần nhất với cựu ngôi sao điền kinh người Ukraine là Sam Kendricks (Mỹ) cũng chỉ đạt thành tích 6,06m.

Vì vậy, có thể thấy Duplantis phải thuộc vào hàng xuất chúng như thế nào mới có thể xô đổ kỷ lục của Bubka. Và anh làm được những điều ở trên khi chỉ mới 20 tuổi. Thành công tới sớm của Duplantis đến từ việc anh đã thành thạo với môn nhảy sào ở cái tuổi lên 9, lên 10.

Việc tập luyện lúc nhỏ của Duplantis cũng được diễn ra ở nơi gần gũi nhất là khu vườn sau nhà. Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng chàng trai trẻ này đã cho thấy sự chững chạc, bản lĩnh đến khó tin khi anh không bao giờ muốn giới hạn bản thân mình ở một mức sào cố định. 

"Tôi cố gắng không đặt ra giới hạn cho bản thân. Không phải vì tôi đã biết chắc chắn mình có thể nhảy cao hơn nhưng tôi cảm thấy rằng không có lý gì mình không thể làm được tốt hơn so với bây giờ", Duplantis từng chia sẻ với CNN.

Sinh ra ở Mỹ, nhưng Duplantis đã quyết định chọn thi đấu cho tuyển Thụy Điển vì đó là quê hương của mẹ anh. Tại Olympic Tokyo diễn ra vào năm sau, Duplantis được kỳ vọng sẽ tạo ra những hiệu ứng to lớn như huyền thoại điền kinh Usain Bolt. Và những giới hạn phía trước đang chờ đợi chàng trai này phá vỡ.

Ông lão 103 tuổi nhảy dù lập kỷ lục Guinness thế giới Ông lão 103 tuổi nhảy dù lập kỷ lục Guinness thế giới

TTO - 103 tuổi và 180 ngày, ông Al Blaschke vừa được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness thế giới vào ngày 3-7 với tư cách người nhảy dù lớn tuổi nhất.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên