30/11/2011 12:20 GMT+7

2 triệu người Anh đình công

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Khoảng 2 triệu giáo viên, nhân viên bệnh viện và cả nhân viên kiểm tra hộ chiếu ở các sân bay tham gia cuộc biểu tình toàn quốc đầu tiên ở Anh trong hơn 30 năm qua vào ngày 30-11.

0qOaNKTH.jpgPhóng to

Những hàng dài hành khách chờ đợi trước một phi trường ở Anh vì cuộc đình công - Ảnh: CNN

Reuters cho biết 2 triệu nhân viên làm việc trong lĩnh vực công tham gia đình công để phản đối các cải cách mới đây của chính quyền về chế độ lương hưu, mà các liên đoàn lao động cho rằng khiến người lao động phải chi trả nhiều hơn và làm việc dài hơn trước khi về hưu.

Chính quyền giải thích các cải cách là cần thiết do độ tuổi trung bình đã cao hơn và quỹ lương hưu của lĩnh vực công không còn đáp ứng nổi.

Cuộc đình công ảnh hưởng tới nhiều dịch vụ công như y tế, thu và nộp thuế, các trường học phải đóng cửa, những bến cảng, sân bay hoạt động cầm chừng do nhân viên kiểm tra biên phòng không làm việc.

Từ đầu tuần, các hãng hàng không đã thông báo cắt bớt những chuyến bay tới phi trường Heathrow ở London, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất châu Âu. Chính quyền đã phải huy động một số nhân viên từ các đại sứ quán Anh ở nước ngoài về nước và cả tình nguyện viên vào trám chỗ kiểm tra hộ chiếu ở các sân bay, thay cho những người tham gia biểu tình.

Một liên minh gồm 30 công đoàn sẽ tham gia cuộc biểu tình lớn nhất kể từ “mùa đông bất mãn” vào năm 1979 từng giúp cựu lãnh đạo phe Bảo thủ Margaret Thatcher lên nắm quyền. Khoảng 1.000 điểm biểu tình và tuần hành sẽ được tổ chức trên khắp nước Anh bên cạnh các tòa nhà công, bệnh viện và trường học.

Thủ tướng David Cameron gọi cuộc biểu tình này là “vô trách nhiệm”, và hối thúc các công đoàn tiếp tục các cuộc thương lượng về chế độ lương hưu cho tới cuối năm nay.

Phía các công đoàn nói chính quyền không hề muốn thương lượng. Dave Prentis, người đứng đầu Unison, một công đoàn đại diện cho khoảng 1,4 triệu lao động, nói ngày 28-11 rằng họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng các cuộc biểu tình vẫn sẽ diễn ra vào năm tới nếu chính quyền không nhượng bộ.

* Tại Hi Lạp, các công đoàn chính ở những lĩnh vực công và tư cũng đã kêu gọi một cuộc biểu tình 24 tiếng vào ngày mai, 1-12. Đây sẽ là cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ khi ông Lucas Papademos lên nắm quyền thủ tướng.

GSEE, công đoàn đại diện cho 2,5 triệu lao động trong lĩnh vực tư nhân ở Hi Lạp, là đơn vị tổ chức chính của cuộc biểu tình để phản đối ngân sách năm 2012, dự kiến sẽ được thông qua ở quốc hội vào ngày 7-12. “Cuộc biểu tình là để phản đối ngân sách thắt chặt và cắt giảm chi tiêu xã hội”, người phát ngôn của GSEE Stathis Anestis nói.

Công đoàn của lĩnh vực công, ADEDY, đại diện cho khoảng 500.000 lao động nhà nước, cũng nói sẽ tiến hành đình công vào khoảng đầu tháng 12.

Ngân sách 2012 của Hi Lạp bao gồm hàng loạt khoản tăng thuế và cắt giảm chi tiêu để đảm bảo thâm hụt ngân sách giảm xuống ít nhất 6,7% GDP vào năm tới so với mức 9% trong năm nay.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên