03/09/2021 09:22 GMT+7

2 triệu lượt hỗ trợ đang được chuyển tới tay người dân

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Hơn 1 triệu lượt lao động tự do (theo nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM) và 1,048 triệu hộ lao động khó khăn sẽ nhận hỗ trợ đợt này. Hộ dân sẽ nhận được 1,5 triệu đồng/hộ, lao động tự do sẽ được chi hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu đồng/người.

2 triệu lượt hỗ trợ đang được chuyển tới tay người dân - Ảnh 1.

Cán bộ phường 7 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đến khu nhà trọ trao hỗ trợ cho các hộ thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: VŨ THỦY

TP.HCM đang ở trong đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Mấy ngày nay, cán bộ của UBND phường 7 (Q.Bình Thạnh) đến từng dãy trọ, từng nhà dân để trao khoản hỗ trợ cho hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh.

Tiền đến xóm trọ

"Hôm qua chị gọi hỏi tôi có tiền hỗ trợ chưa, sáng nay tiền tới liền đây" - chú Nguyễn Thanh Hải (tổ trưởng tổ 48, khu phố 3, phường 7, Q.Bình Thạnh) nói với chị Phạm Thị Đạt (quê Hải Phòng) - một hộ dân ở trọ vừa được chú thông báo nhận tiền. Chị Đạt đang mang thai tháng thứ 8. 

"Từ đầu dịch đến giờ, hai vợ chồng không có việc làm. Tôi bán hàng online, 3 tháng nay cũng ngưng bán. Tiền bạc không có, ăn uống chủ yếu nhờ phường cho như gạo, rau, bánh trái. Từ đầu dịch đến giờ cũng 4 lần nhận cứu trợ của phường rồi đó", chị kể.

Cầm 1,5 triệu tiền hỗ trợ mới nhận, chị bảo việc đầu tiên là sẽ đặt mua một ít thịt heo rồi mua đồ chuẩn bị sanh. 

"Hai tháng nay không ăn thịt, giờ có ít tiền tranh thủ mua thịt bồi bổ cho em bé. Chỉ mong hết tháng 9 bớt dịch thì đi sanh thuận lợi, chứ giờ cũng đang hơi lo", chị tâm sự. 

Ở khu trọ của chị Đạt, 6 hộ dân thuê trọ khác cũng lần lượt ra nhận tiền hỗ trợ. Họ là sinh viên, người lao động nghèo. 

Trao 1,5 triệu cho sinh viên Cao Phương Thảo (21 tuổi, quê Thanh Hóa), chú tổ trưởng không quên dặn: "Con ở trọ với hai bạn nữa phải không? Mỗi phòng thuê nhận được 1 suất 1,5 triệu đồng. Phòng 3 người thì các con san sẻ với nhau, mua đồ ăn thức uống".

Đi cùng với chú Hải trao hỗ trợ cho hộ dân là chị Nguyễn Thị Mỹ Loan - phó chủ tịch phường 7, quận Bình Thạnh. 

"Phường trực tiếp xuống trao hỗ trợ. Cứ tiền được rót xuống bao nhiêu là chi liền bấy nhiêu. Đợt này, lao động tự do (diện theo nghị quyết 09) đã được chi trước, hiện đang chi cho hộ lao động gặp khó khăn. Phường có 3 khu phố và 49 tổ dân phố, trong vòng 3 - 4 ngày tới sẽ cố gắng chi xong", chị Loan cho biết thêm.

Sáng 2-9, các cán bộ phường Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú) cũng đến tận nhà trao hỗ trợ cho các hộ lao động khó khăn. Chị Phạm Thị Cúc (30 tuổi) - hộ dân thuê trọ tại phường - cho biết vợ chồng chị có hai con, hai vợ chồng đã thất nghiệp nhiều tháng nay. 

"Nhận 1,5 triệu đồng cũng có thêm chút tiền để lo ăn uống cho hai đứa nhỏ trong thời gian tới. Chỉ trông đợi ngày đi làm lại, có thu nhập để lo học phí cho con cái, trả tiền nhà..." - chị Cúc chia sẻ.

Chi nhanh cho người dân

Ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM, cho biết sở này đang đốc thúc các quận, huyện tập trung cho việc chi hỗ trợ để nỗ lực hoàn thành trước ngày 6-9 theo chỉ đạo của UBND TP. Đến nay một số phường, xã đã hoàn thành xong chi hỗ trợ đợt 2 cho lao động tự do theo nghị quyết 09 và hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày 30-8 đến nay, nhiều quận huyện đã chi hỗ trợ cho các hộ dân sau một thời gian chờ hoàn thiện danh sách, duyệt chi và bố trí ngân sách. Lần chi hỗ trợ này, tổng số lượt chi hỗ trợ ở hầu hết các quận, huyện, TP Thủ Đức đều ở con số vài chục ngàn, do đó áp lực với phường xã là rất lớn. 

"Ông Võ Ngọc Thanh, trưởng Phòng lao động - thương binh và xã hội quận 10, cho biết quận 10 đã chuyển kinh phí xuống các phường, phường đang chi trả đồng loạt. Theo đó, trong đợt này quận 10 sẽ chi hỗ trợ cho khoảng 14.700 lao động tự do theo nghị quyết 09 và khoảng 17.700 hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Khoảng 2.100 lao động tự do theo nghị quyết 09 được rà soát, bổ sung thêm sẽ nhận hỗ trợ một lần 3 triệu đồng. "Số lượng chi đợt này rất lớn, nhưng các phường hiện nay đã nhận được kinh phí và sẽ cố gắng tối đa để chi trả xong trong 3 - 4 ngày tới", ông Thanh cho biết thêm.

Tại Q.Bình Thạnh, trong đợt chi này quận có khoảng 40.000 lượt lao động tự do và hơn 50.000 hộ lao động khó khăn nhận hỗ trợ. Trong khi đó, tại quận 4, đợt 2 sẽ có khoảng 18.000 lao động tự do theo nghị quyết 09 và 30.000 hộ lao động khó khăn sẽ nhận hỗ trợ. 

"Đến nay thì các phường cũng đã được bố trí kinh phí và đã chi từ nhiều ngày trước. Cán bộ phường được động viên để hoàn thành chi nhanh, nhưng ở nhiều phường cũng gặp không ít khó khăn do cán bộ phường phải cách ly", đại diện Phòng lao động - thương binh và xã hội quận 4 chia sẻ.

Khoảng 3.476 tỉ đồng cho đợt chi hỗ trợ lần 2

Tổng kinh phí cho đợt chi hỗ trợ lần 2 khoảng 3.476 tỉ đồng, cho khoảng hơn 1 triệu lượt lao động tự do theo nghị quyết 09 của HĐND TP và 1,048 triệu hộ lao động khó khăn. Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM đã rà soát để làm cơ sở cho TP tính toán đợt chi hỗ trợ lần 3 trong tình huống dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài.

"Qua rà soát, hiện nay TP có khoảng 1,6 triệu hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn với khoảng 4,5 triệu nhân khẩu. Nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, sở sẽ đề xuất TP hỗ trợ đợt 3. Lần này sở đề xuất hỗ trợ cho từng nhân khẩu trong hộ để đảm bảo công bằng giữa hộ có nhiều người và hộ ít người" - ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM, cho biết. Chi phí dự kiến sẽ khoảng 6.750 tỉ đồng.

Ngoài ra, sở này cũng đề xuất hỗ trợ cho các nhóm lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội... Nếu được thực hiện, tổng kinh phí cho đợt hỗ trợ lần 3 sẽ khoảng 9.247 tỉ đồng.

Nhiều người dân khó khăn đã được hỗ trợ Nhiều người dân khó khăn đã được hỗ trợ

TTO - Đến nay, đã có 54 người dân nhận được hỗ trợ sau khi gọi đến đường dây nóng của Tuổi Trẻ, trong đó kênh hỗ trợ chủ lực là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên