06/12/2013 00:07 GMT+7

2 tỉ USD xây dựng tuyến metro bến xe An Sương - Củ Chi

N.ẨN
N.ẨN

TT - Ngày 5-12, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết đơn vị tư vấn vừa hoàn thành báo cáo đầu tư xây dựng tuyến metro số 2 (đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch) kết nối từ bến xe An Sương (Hóc Môn) đến khu đô thị Tây Bắc Củ Chi dài 28km, dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỉ USD.

Như vậy, tổng chiều dài tuyến metro số 2 là 48km, bắt đầu từ khu đô thị Tây Bắc Củ Chi đi theo quốc lộ 22 đến bến xe An Sương - đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Phạm Hồng Thái - Lê Lai - chợ Bến Thành và sau đó đi qua khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2). Đây là tuyến metro dài nhất trong bảy tuyến metro sẽ được xây dựng tại TP.HCM.

Tuyến metro này tạo điều kiện phát triển đồng bộ với tuyến đường sắt TP.HCM - Tây Ninh, đường vành đai 3, vành đai 4, đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh) sẽ được xây dựng trong tương lai. Việc xây dựng tuyến metro trên còn nhằm phát triển khu đô thị mới, các trường đại học mới sẽ được xây dựng tại đây và sau này sẽ kết nối với Khu công nghiệp Trảng Bàng (Tây Ninh). Toàn bộ tuyến metro này đều được xây dựng đi trên cao với 26 nhà ga nằm dọc tuyến quốc lộ 22 với 20 đoàn tàu.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên