13/02/2019 09:40 GMT+7

2 năm dưới thời Tổng thống Trump, nợ công Mỹ tăng thêm... 2.000 tỉ USD

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố ngày 12-2 cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử, nợ công nước này vượt mốc 22.000 tỉ USD. Hai năm dưới thời Tổng thống Trump, nợ công Mỹ tăng 2.000 tỉ USD.

2 năm dưới thời Tổng thống Trump, nợ công Mỹ tăng thêm... 2.000 tỉ USD - Ảnh 1.

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) - Ảnh: REUTERS

Hãng tin AP dẫn thông báo từ Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho biết mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ sẽ tăng thêm 100 tỉ USD, đạt 900 tỉ USD trong năm nay. 

Trong báo cáo tháng 1-2019, CBO từng cảnh báo trong thập kỷ tới, mức thâm hụt ngân sách liên bang sẽ dao động ở mức 4,1-4,7% GDP, cao hơn nhiều so với mức thâm hụt trung bình trong nửa thế kỷ qua.

Cũng theo CBO, các khoản chi theo kế hoạch của ngân sách liên bang dự kiến sẽ tăng từ 20,8% GDP trong năm 2019 lên 23% GDP trong năm 2029.

Báo cáo về tình hình ngân sách liên bang của Bộ Tài chính Mỹ được công bố vào thời điểm chính phủ liên bang vừa mở cửa trở lại được một thời gian ngắn sau chuỗi 35 ngày đóng cửa một phần dài nhất trong lịch sử nước này. 

CBO vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng tình trạng đóng cửa chính phủ một phần vừa qua chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực ở mức vừa phải với nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Donald Trump thường lặp lại quan điểm cáo buộc người tiền nhiệm, ông Barack Obama, đã làm tăng cao nợ công của đất nước trong thời gian 8 năm tại nhiệm. Cụ thể, trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, nợ công của Mỹ tăng từ 10.600 tỉ USD lên 19.900 tỉ USD.

Trong giai đoạn còn là ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump cam kết xóa bỏ nợ công của Mỹ trong vòng 8 năm. Tỉ phú này khẳng định có thể đạt được mục tiêu đó thông qua việc đàm phán lại để có những thỏa thuận thương mại tốt hơn.

Dưới thời ông Trump, Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) thay cho Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) đã được đàm phán và ký kết giữa ba bên. Cùng với đó, Washington đã áp đặt một loạt thuế nhập khẩu với nhiều loại hàng hóa Trung Quốc, từ đó kéo theo loạt áp thuế đáp trả của Bắc Kinh.

Tuy vậy, theo Đài CBS, dù chỉ trích người tiền nhiệm làm tăng nợ công nhưng chính ông Trump cũng không ngăn được đà tăng nợ công của Mỹ.

Theo đó, khi ông Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng đầu năm 2017, nợ công Mỹ ở mức 19.900 tỉ USD. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong lịch sử, nợ công vượt mốc 21.000 tỉ USD vào tháng 3-2018 và giờ là vượt mốc 22.000 tỉ USD. 

Như vậy, dưới thời ông Trump, nợ công của Mỹ tăng 2.000 tỉ USD.

Không những thế, tốc độ tăng nợ công cũng nhanh hơn sau khi ông Trump kích hoạt luật cắt giảm thuế 1,5 ngàn tỉ USD hồi tháng 12-2017 và sau khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn việc tăng chi ngân sách cho các chương trình nội địa và quân sự trong năm 2018.

Nợ công, hay còn gọi là "nợ chính phủ", "nợ quốc gia" là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ từ mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay.

Vì việc đi vay này là nhằm bổ sung cho các khoản thâm hụt ngân sách, nên nói cách khác, nợ công cũng là tổng các khoản thâm hụt ngân sách thường niên lũy kế đến một thời điểm nào đó.

Đối đầu nợ công ở Mỹ: ít kẻ thắng, nhiều người thua Đối đầu nợ công ở Mỹ: ít kẻ thắng, nhiều người thua

TTO - Giới quan sát và truyền thông Mỹ nhận định trong cuộc đối đầu về trần nợ công giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, có quá ít người thắng rõ rệt còn bên thua đậm thì rất nhiều.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên