28/08/2022 09:37 GMT+7

2-9: Hấp dẫn các tour biển - đảo

MINH CHIẾN - CHÍ CÔNG - ĐẶNG TUYẾT - ĐÔNG HÀ
MINH CHIẾN - CHÍ CÔNG - ĐẶNG TUYẾT - ĐÔNG HÀ

TTO - Các thành phố du lịch như Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc... đang ráo riết chuẩn bị đón lượng khách khổng lồ trong dịp nghỉ lễ 2-9.

2-9: Hấp dẫn các tour biển - đảo - Ảnh 1.

Du khách tham quan Hòn Sơn - Ảnh: C.CÔNG

Ông Trần Minh Đức - chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa - cho hay kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay các tour lặn ngắm san hô, thể thao trên biển vẫn là những sản phẩm chính thu hút du khách... Bên cạnh đó, các loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chơi golf, du lịch sinh thái cũng được nhiều du khách lựa chọn.

Cẩn thận khi đặt tour

"Các tour du lịch ngắn ngày theo hình thức du lịch tự túc vẫn chiếm đa số. Bên cạnh đó, những sản phẩm du lịch cao cấp như du lịch thuyền buồm, đi du thuyền ngắm hoàng hôn... cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Ngoài lượng khách nội địa, dịp lễ năm nay ngành du lịch Khánh Hòa còn đón thêm cả nguồn khách quốc tế như Hàn Quốc, Singapore... nên sẽ đông", ông Đức nhận định.

Theo ông Đức, du khách nên chọn mua tour, sử dụng dịch vụ của đơn vị lữ hành uy tín, không nên ham giá rẻ mà "tiền mất tật mang". 

Đặc biệt, du khách cần thận trọng khi đi du lịch tự túc, đặt mua các gói dịch vụ hoặc voucher giá rẻ "giật mình" được chào bán khá nhiều trên mạng xã hội bởi tiền nào của nấy, thậm chí đã có trường hợp bị lừa, khi đến nơi không được sử dụng dịch vụ đúng như tư vấn...

Để đáp ứng lượng lớn du khách đi biển - đảo, ông Trần Văn Phú, trưởng phòng quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch (thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang), cho biết ban quản lý sẽ phân luồng tàu thuyền ra vào bến, yêu cầu các tàu cá đang neo đậu tại bến di chuyển đến những khu vực khác, tạo điều kiện thông thoáng cho tàu thuyền du lịch hoạt động.

Dự kiến khách đến Nha Trang trong kỳ nghỉ 2-9 sẽ rất đông. Bà Vũ Thị Hương Giang - quản lý Alma Resort (Bãi Dài, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) - cho rằng kỳ nghỉ này kéo dài đến 4 ngày, nên nhiều gia đình làm kỳ "nghỉ vét" cho con cái đi chơi trước khi bước vào năm học mới. Hầu hết các phòng đều đã được đặt từ cuối tháng 7 đầu tháng 8. 

Không riêng gì Alma, hiện hầu hết các khu resort tại Bãi Dài như The Anam, Movenpick Cam Ranh... và các khách sạn, resort ven biển Nha Trang đều có công suất phòng cao và được khách đặt phòng từ sớm.

Ông Trần Quốc Khánh, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, thông tin hiện công suất phòng dịp lễ 2-9 tại các khách sạn 3 sao ở Phú Quốc đạt 70-85% và giá cả dịch vụ vẫn còn thấp hơn thời điểm trước dịch COVID 25-30%.

Không chỉ riêng Phú Quốc, các điểm du lịch ở Nam Du, Hòn Sơn (huyện Kiên Hải) cũng được dự báo kín khách du lịch.

Ông Lý Thừa Lợi, giám đốc Công ty du lịch Bãi Biển Vàng Rạch Giá, cho biết khi đến với Nam Du, Hòn Sơn du khách có thể lên tàu ra biển câu cá, lặn ngắm san hô ở hai bờ đập...

Sở Du lịch Kiên Giang yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch địa phương thực hiện niêm yết công khai, bán đúng giá niêm yết và đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Vũng Tàu chống kẹt xe, "chặt chém"

Thành phố du lịch Vũng Tàu dự kiến đón hàng trăm ngàn du khách trong dịp lễ 2-9. Việc "đau đầu" nhất của du khách và cơ quan chức năng từ nhiều năm qua là quốc lộ 51 quá tải, ùn tắc xe, nhất là những dịp lễ, Tết, cuối tuần.

Ông Trịnh Hàng, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết để giải quyết vấn nạn trên, mới đây Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - chủ đầu tư BOT quốc lộ 51 mở rộng) đã mời ban, ngành chức năng của Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai cùng bàn giải pháp trước mắt chống kẹt xe. 

Theo đó, trước, trong và sau lễ 2-9, BVEC sẽ chủ động cử thêm nhân viên thu vé, bán vé từ xa để tránh ùn tắc tại các trạm thu phí. Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng kiến nghị rà soát lại các "điểm đen" thường xuyên ùn tắc để có giải pháp trước mắt phù hợp.

Hiện các bãi đậu xe tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đưa lên "Google map" bằng mã QR để tài xế dễ dàng tìm thấy, tránh đậu xe trên đường và chạy lòng vòng. 

"Ở Xuyên Mộc của Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều khu du lịch đẳng cấp như Minera Suối nước nóng Bình Châu, Tropicana, Hồ Tràm Strips, Hồ Tràm Melia... du khách có thể đến để có trải nghiệm mới, thoải mái hơn. 

Do đó, ngành du lịch tỉnh khuyến nghị du khách nên đến những điểm mới để tránh quá tải cho những vùng du lịch truyền thống", ông Hàng nói.

Ông Phan Trọng Hạnh, trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP Vũng Tàu, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành của TP đã đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và việc kiểm tra sẽ tiếp tục trong những ngày tới và kéo dài đến sau lễ 2-9. 

Ông Hạnh cho biết mục đích của việc kiểm tra là để những người kinh doanh du lịch không đẩy giá lên quá cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hà Nội tặng quà cho du khách vào lăng viếng Bác

Với mong muốn quảng bá du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", trong kỳ nghỉ lễ 2-9 này, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quà cho du khách đến thăm, viếng tại lăng. Mỗi suất quà gồm 2 bánh, 1 chai nước hoặc 2 bánh và 1 hộp sữa.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - cho biết trong giai đoạn phục hồi du lịch, đến nay TP đã có hơn 30 chương trình, sản phẩm du lịch nội ô đang được các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đưa vào khai thác kích cầu du lịch.

Ngoài ra, gần 20 chương trình du lịch mới đang khảo sát và hàng chục điểm tham quan, sản phẩm du lịch về đêm đang được ngành du lịch và các đơn vị, sở ngành liên quan tập trung đầu tư, tôn tạo, hoàn chỉnh đề án để xây dựng kết nối tour, tuyến.

Nhiều tour, tuyến mới như về các quận, huyện... được doanh nghiệp khai thác trong dịp lễ 2-9 tạo điều kiện cho người dân TP hay du khách đến TP có thể khám phá.

Dù giá tour "hạ nhiệt" hơn so với du lịch hè nhưng để khuyến khích du khách lên đường, các công ty du lịch tiếp tục tung ra nhiều chương trình khuyến mãi. Đại diện Vietravel cho biết đã tung ra chương trình Khuyến mại thu - đông với tổng giá trị ưu đãi lên đến 3 tỉ đồng cho những tour khởi hành từ ngày 1-9 đến hết 30-11.

NGUYỄN HIỀN - N.BÌNH

Thời tiết dịp lễ: đề phòng mưa dông chiều tối

Khu vực Bắc Bộ và Hà Nội: ngày 1 và 2-9, nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày với xác suất mưa 65-77%. Ngày 3 và 4-9, nhiệt độ cao nhất từ 31-34oC, ít có khả năng mưa dông.

Khu vực Bắc Trung Bộ: nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC, có khả năng có mưa rào và dông tập trung vào chiều tối và đêm với xác suất mưa 60-75%.

Trung và Nam Trung Bộ: nhiệt độ cao nhất từ 32-35oC, ngày có nắng, chiều tối có khả năng có mưa rào và dông, xác suất mưa 60-75%.

Khu vực Tây Nguyên: nhiệt độ cao nhất từ 27-31oC, khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 60-85%).

Khu vực Nam Bộ: nhiệt độ cao nhất từ 30-34oC, khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 70-90%).

CHÍ TUỆ

Sôi động tour 2-9, tour ngắm lúa săn mây hút khách Sôi động tour 2-9, tour ngắm lúa săn mây hút khách

Dù đã qua cao điểm hè, kỳ nghỉ 2-9 vẫn được dự báo sẽ rất sôi động, trong đó Sa Pa, Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc... là những điểm đến được yêu thích nhất bởi nhiều trải nghiệm du lịch mới, hấp dẫn.

MINH CHIẾN - CHÍ CÔNG - ĐẶNG TUYẾT - ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên