10/10/2020 17:30 GMT+7

2.500 ngôi nhà ở rốn lũ Đại Lộc ngập lụt, di dời hơn 500 người

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Do mực nước sông Vu Gia dâng cao trên mức báo động 3, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã tổ chức di dời hơn 500 người dân vùng thấp lũ đến nơi an toàn.

2.500 ngôi nhà ở rốn lũ Đại Lộc ngập lụt, di dời hơn 500 người - Ảnh 1.

Nước lũ ngập sâu nhà dân ở xã Đại Cường, huyện Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 10-10, chính quyền huyện Đại Lộc cho biết đến 16h cùng ngày, mực nước đo được trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa là 9,26m, trên mức báo động 3 là 0,26m.

Tính tới thời điểm này, Đại Lộc có 2.500 nhà dân bị ngập lũ, 23ha hoa màu bị ngập úng, hơn 200 con gà, vịt bị nước lũ cuốn trôi. Đoạn quốc lộ 14B qua xã Đại Đồng bị sạt lở 70m.

Nhà dân ở huyện Đại Lộc bị ngập sâu, phải lên gác cao tránh lũ - Video: LÊ TRUNG

Địa phương này đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát phương án sơ tán các hộ dân trên địa bàn, di dời những hộ ở nơi ngập sâu. 

Đến nay đã thực hiện di dời xen ghép 182 hộ với 523 nhân khẩu đến nơi cao lụt, kiên cố. Tại xã Đại An có 1 người bị thương do ngã khi dọn lụt, đang điều trị tại bệnh viện.

2.500 ngôi nhà ở rốn lũ Đại Lộc ngập lụt, di dời hơn 500 người - Ảnh 3.

Nước lũ ngập sâu nhà dân ở huyện Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ hành quân về huyện Đại Lộc thiết lập Sở chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phía Bắc, chủ động ứng phó các tình huống.

Đồng thời sẽ tiếp tục điều động cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 885 khi có tình huống di dời dân và yêu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ từ các địa phương.

Khoảng 15h30 cùng ngày, nước lớn đã tràn qua tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Quán Gò (xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) khoảng 25cm. Đoạn giao giữa quốc lộ 1 với đường xuống Khu công nghiệp Tam Thăng (thuộc địa phận xã Tam An, huyện Phú Ninh) cũng bị nước băng qua đường.

Phòng cảnh sát giao thông lực lượng túc trực trên tuyến quốc lộ 1 để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực này an toàn.

Đà Nẵng di dời gần 1.000 hộ dân tránh lũ Đà Nẵng di dời gần 1.000 hộ dân tránh lũ

TTO - Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP Đà Nẵng ngày 10-10 triển khai phương án sơ tán người dân, lúc 16h hôm nay TP đã di dời gần 1.000 hộ dân ở những vùng lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên