17/02/2022 07:34 GMT+7

19h tối nay 17-2, đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo tư vấn chọn phương thức xét tuyển đại học

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - ‘Chọn phương thức nào khi xét tuyển đại học, cao đẳng?’ là chủ đề buổi tư vấn đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022. Chương trình sẽ diễn ra lúc 19h tối nay 17-2.

19h tối nay 17-2, đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo tư vấn chọn phương thức xét tuyển đại học - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) thực hiện, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup, diễn ra trên nền tảng Zoom webinar.

Đồng thời, chương trình được phát sóng trực tiếp trên Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) và fanpage Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻkênh YouTube báo Tuổi Trẻ.

Năm 2022, hầu hết các trường đều sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau như xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia, xét học bạ THPT và các phương thức kết hợp khác. Thí sinh nên lựa chọn thế nào và cần lưu ý gì?

Hiện có đến hơn 10 phương thức xét tuyển sẽ được các trường sử dụng trong mùa tuyển sinh năm nay, trong đó không ít trường đồng thời áp dụng đến 7 phương thức bằng xét tuyển và tổ chức thi tuyển.

Buổi tư vấn với chủ đề "Chọn phương thức nào khi xét tuyển đại học, cao đẳng 2022?" (dành cho thí sinh khu vực Tây Nguyên) sẽ diễn ra từ 19h đến 20h30 tối 17-2, giúp thí sinh hiểu rõ cụ thể từng phương thức xét tuyển và có sự lựa chọn phù hợp.

Tham gia buổi tư vấn này có 6 khách mời đến từ Bộ Giáo dục và đào tạo, cùng các trường:

- TS Nguyễn Mạnh Hùng - Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và đào tạo)

- TS Dương Tôn Thái Dương - phó trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM

- PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Tây Nguyên

- ThS Nguyễn Anh Vũ - trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

- ThS Trần Mạnh Thái - giám đốc Trung tâm tuyển sinh - truyền thông Trường ĐH Văn Hiến

- ThS Đặng Thị Tuyết Nhi - giảng viên khoa ngoại ngữ - Trường CĐ Công thương TP.HCM

Các khách mời sẽ chia sẻ và trực tiếp trả lời thí sinh những nét chung về thi tốt nghiệp THPT, các phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022. Đồng thời giúp học sinh khu vực Tây Nguyên hiểu rõ hơn từng chuyên ngành, thông tin về cơ hội việc làm, cách chọn trường phù hợp và đưa ra những dự báo nhu cầu nhân lực, định hướng chọn nghề tương lai.

Bên cạnh đó, các chuyên gia hướng nghiệp sẽ giúp học sinh cách lựa chọn ngành nghề, khám phá năng lực và sở thích bản thân để chọn ngành, chọn trường phù hợp nhất để tăng cơ hội trúng tuyển.

Đối với phụ huynh và thí sinh tham dự tại Zoom webinar có thể đặt câu hỏi bằng cách nhấn nút "Giơ tay", sẽ được mời để kết nối hoặc có thể đặt câu hỏi tại mục Q&A.

Đối với các bạn theo dõi livestream trên fanpage Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp có thể đặt câu hỏi bên dưới mục comment.

Hình thức tổ chức: Online trên nền tảng Zoom webinar

Chi phí tham gia: miễn phí

Đối tượng: học sinh lớp 11, lớp 12, phụ huynh và những người quan tâm.

Ngay bây giờ, mời bạn đọc đăng ký tham gia buổi tư vấn trực tuyến này.

Link đăng ký tham gia tại đây.

Ngày 18-1 phát hành Cẩm nang tuyển sinh ĐH&CĐ 2022 Ngày 18-1 phát hành Cẩm nang tuyển sinh ĐH&CĐ 2022

TTO - Cẩm nang tuyển sinh ĐH&CĐ 2022 do báo Tuổi Trẻ và Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam liên kết ấn hành sẽ ra mắt bạn đọc trên các sạp báo và nhà sách toàn quốc vào sáng 18-1.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên