Tag: Tuyển sinh đại học 2022

Tuyển sinh đại học: Nhiều ngành 'trắng' thí sinh

TTO - Kết thúc xét tuyển đợt 1 năm 2022, không ít ngành ở nhiều trường đại học chỉ tuyển được vài thí sinh, thậm chí có ngành "trắng" thí sinh trúng tuyển.

60 trường đại học tiếp tục xét bổ sung hơn 100.000 tân sinh viên

TTO - 60 trường đại học trên cả nước đã công bố tiếp tục xét tuyển bổ sung ở nhiều ngành học với hàng trăm chỉ tiêu ở mỗi trường.

Tuyển sinh đại học 2022: Hơn 103.000 thí sinh không nhập học

TTO - Hơn 103.000 thí sinh đã trúng tuyển ĐH, CĐ đợt 1 năm 2022 nhưng không xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Bên cạnh đó, còn có nhiều thí sinh đã xác nhận nhập học nhưng chưa nhập học tại các trường.

Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM xét tuyển bổ sung 8 ngành

TTO - Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung tám ngành đào tạo theo hai phương thức tuyển sinh, dành thêm học bổng cho các ngành này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hơn 560.000 thí sinh đậu đại học đợt 1

TTO - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2022 có 620.477 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung. Kết thúc xét tuyển đợt 1 có 567.018 thí sinh trúng tuyển (trong đó 3.580 trúng tuyển cao đẳng sư phạm), đạt tỉ lệ 91,4%.

Hết hạn xác nhận nhập học: Nhiều trường tư có 20-45% thí sinh 'ảo'

TTO - Lúc 17h hôm nay (30-9) là hạn chót để thí sinh xác nhận nhập học trên cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thống kê từ một số trường cho thấy có 20-45% thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học.

Thực hư thông tin một trường đại học ở TP.HCM 'chưa tuyển được thí sinh nào'

TTO - Kết thúc xét tuyển đại học đợt 1, thông tin gây xôn xao và được bàn tán nhiều là Trường đại học Hùng Vương TP.HCM chưa tuyển được thí sinh nào. Thực hư ra sao?

Điểm chuẩn biến động, các trường nói gì?

TTO - Tất cả các trường đại học trên cả nước đều đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đợt 1 xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó nhiều ngành điểm trúng tuyển rất cao, gần chạm mốc 30 điểm nhưng có những ngành chỉ 15 điểm.

Bộ Quốc phòng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho thí sinh chờ kết quả vào đại học

TTO - Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn các địa phương không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023 trước ngày 15-10.

Điểm chuẩn đại học: giảm sốc và tăng thẳng đứng

TTO - Kỳ tuyển sinh năm nay chứng kiến điểm chuẩn nhiều ngành tăng dựng đứng và không ít ngành giảm 'sốc'. Cụ thể, có ngành tăng hơn 13 điểm, trong khi có ngành lại giảm gần 11 điểm.