Các bị cáo liên quan đến việc làm giả hồ sơ xe máy nghe tuyên án - Ảnh: AN LONG
Ngày 18-2, TAND tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với 18 bị cáo.
Dư luận quan tâm đến vụ án khi trong số bị cáo có Nguyễn Văn Thắng (43 tuổi) từng giữ chức phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, Long An.
Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Vinh (52 tuổi, ngụ TP.HCM) là người làm giả hồ sơ xe máy, từng bị tuyên án ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long về cùng tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Từ năm 2021 đến năm 2022, Trịnh Quốc Chiến (39 tuổi, quê Đồng Nai, ngụ TP Phú Quốc, Kiên Giang) móc nối với 16 bị cáo khác mua xe máy không có nguồn gốc, rồi cung cấp thông tin xe máy không có thật để Vinh thuê người làm hồ sơ giả đưa số xe này vào lô xe thanh lý của công an các địa phương.
Tiếp đó đăng ký phương tiện tại Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An để nhận tiền công. Một số bị cáo làm hồ sơ giả để đăng ký xe cho bản thân.
Cơ quan an ninh điều tra sau đó đã thu giữ tổng cộng 37 hồ sơ. Qua điều tra xác định Vinh thu lợi 111 triệu đồng, Chiến thu lợi bất chính số tiền 270 triệu đồng sau khi liên hệ làm giả, đăng ký hồ sơ.
Bảy bị cáo khác cũng liên hệ làm giả, đăng ký hồ sơ để thu lợi từ vài triệu đến hơn trăm triệu đồng.
Còn bị cáo Thắng cùng các bị cáo còn lại chỉ liên hệ làm giả hồ sơ để đăng ký sở hữu cá nhân.
Hội đồng xét xử nhận định vụ án này có tính chất đồng phạm giản đơn, không hề có sự phân công, cấu kết chặt chẽ. Trong đó Vinh, Chiến là người khởi xướng, những người còn lại vì lợi ích cá nhân đã cùng ý chí thực hiện tội phạm.
Sau một ngày xét xử, tòa tuyên phạt Vinh mức án 5 năm tù. Kết hợp với bản án đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên trước đó, Vinh phải chịu mức án 17 năm 8 tháng 13 ngày tù. Chiến bị tuyên phạt mức án 5 năm tù. Bảy bị cáo liên hệ làm giả, đăng ký hồ sơ để thu lợi bất chính bị tuyên án từ 2 năm đến 4 năm tù cho hưởng án treo.
Bị cáo Thắng và những bị cáo còn lại do chỉ tham gia liên hệ làm giả hồ sơ để đăng ký sở hữu cá nhân nên bị tuyên án phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng mỗi bị cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận