26/12/2012 22:30 GMT+7

18 năm tù cho bị cáo cầm đầu vụ án xôn xao Đà Nẵng

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Sau ba ngày xét xử 28 bị cáo trong vụ giết người, gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm xảy ra tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), sáng 26-12 TAND TP Đà Nẵng tuyên bị cáo cầm đầu Lê Anh Tuấn 18 năm tù.

Xét xử vụ án 28 bị cáo giết người và gây rối ở Đà NẵngĐề nghị mức án nặng đối với 13 bị cáo giết người

Oyxpj2JU.jpgPhóng to
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án - Ảnh: Hữu Khá

Các bị cáo bị còn lại bị truy tố về tội giết người là Lê Như Quý, Lê Cương, Hồ Tấn Cường, Phạm Thanh Phúc, Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Tô Đình Long, Phan Khắc Tiệp, Phạm Đăng Linh, Lê Thanh Vũ, Đặng Tuấn, Nguyễn Công Hậu lãnh từ 8 - 16 năm tù.

Riêng 15 bị cáo gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm nhận mức án từ 9 tháng tù cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.

Theo HĐXX, các mức án trên thấp hơn so với đề nghị của đại diện VKS vì trong vụ án nhiều bị cáo thành khẩn khai báo và gia đình có công cách mạng, chủ động bồi thường khắc phục hậu quả.

Trước đó, khoảng 0g30 sáng15-11-2011, tại vũ trường Phương Đông, Lê Xuân Khánh đã vô cớ dùng ly thủy tinh đánh lên đầu Lê Anh Tuấn gây thương tích đi cấp cứu. Sau khi khâu vết thương tại bệnh viện, Tuấn liền điện thoại cho Lê Như Quý, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Cương, Tô Đình Long và Đặng Đại Dương cùng một số đối tượng có tiền án tiền sự, nghiện ma túy để đi tìm Khánh đánh trả thù.

Đến tối 15-11, cả hai nhóm đi ôtô đến gần ngã ba Nguyễn Lương Bằng - Phan Văn Định (Q.Liên Chiểu). Khánh xông lên đầu tiên tay cầm đao lao tới nhóm Tuấn. Do bị chém trúng nhiều nhát nên Khánh chết tại chỗ.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên