28/05/2021 15:05 GMT+7

17 F1 của đầu bếp khách sạn Sheraton tại Long An âm tính lần đầu

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - 17 trường hợp F1 của ca bệnh COVID-19 đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng đang sinh sống tại Long An đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2.

17 F1 của đầu bếp khách sạn Sheraton tại Long An âm tính lần đầu - Ảnh 1.

Long An đã thiết lập khu vực cách ly đầu tiên giữa cộng đồng tại nơi ở của BN 6325 - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 28-5, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các lãnh đạo, ban, ngành trên địa bàn tỉnh này để thông tin tình hình, bàn các phương án chủ động trong việc truy vết, khoanh vùng và các phương án phòng chống dịch từ khi tỉnh này có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng.

Trước đó, BN 6325 (45 tuổi, ngụ tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An) làm nghề đầu bếp tại khách sạn Sheraton (Q.1, TP.HCM) đã tiếp xúc với một bệnh nhân nhiễm COVID-19, và sau đó xét nghiệm ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 27-5.

Sau khi BN 6325 được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc, UBND tỉnh Long An cũng đã thiết lập vùng cách ly tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu nơi bệnh nhân sinh sống. 

Toàn bộ 31 hộ dân trong khu vực này sẽ được cách ly hoàn toàn trong vòng 28 ngày từ 18h30 ngày 27-5. Sáng cùng ngày, có 59 người đang sinh sống tại đây đã được lấy mẫu để xét nghiệm.

Việc truy vết cũng được tổ chức nhanh chóng, khẩn trương. Hiện tại, CDC Long An cho biết đã xác định được 19 trường hợp F1 của BN 6325, trong đó có 2 trường hợp F1 ở TP.HCM. Qua xét nghiệm PCR, 17 trường hợp F1 sinh sống ở Long An hiện đều đã có kết quả âm tính lần 1.

Số F2 đến thời điểm này được xác định là 152 trường hợp và đã lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, CDC Long An cũng lấy mẫu đối với tất cả 420 người tại Công ty TNHH Quanon thuộc KCN Long Hậu, nơi có nhiều F2 đang làm việc.

UBND huyện Cần Giuộc cũng đã đóng cửa nhà thờ Tin Lành nơi BN 6325 có tiếp xúc với 11 trường hợp F1.

Long An có ca dương tính COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng Long An có ca dương tính COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng

TTO - Một đầu bếp nhà ở xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An làm việc tại khách sạn Sheraton (Q.1, TP.HCM) tiếp xúc với đầu bếp liên quan đến 'hội thánh truyền giáo Phục hưng' được xác định dương tính COVID-19.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên