31/08/2018 10:05 GMT+7

16 người lãnh án vì gây rối trật tự ở Đồng Nai

NGUYÊN TRÂN - A LỘC
NGUYÊN TRÂN - A LỘC

TTO - Các bị cáo bị tòa tuyên án từ cải tạo không giam giữ đến 13 tháng tù do kích động gây rối, tham gia biểu tình gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Ngày 30-8, TAND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã xử sơ thẩm và tuyên phạt các mức án 6-13 tháng tù đối với 10 bị cáo Nguyễn Thị Chúc Mai, Trần Thị Canh, Lê Văn Tấn, Nguyễn Văn Phương, Hoàng Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Hiền, Tăng Hônh, Nguyễn Thị Như, Đặng Phương Nam và Tô Thị Loan về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt cải tạo không giam giữ 12-18 tháng đối với sáu bị cáo Nguyễn Thị Lành, Phạm Thị Tuyết Mai, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Vân, Võ Thị Hạnh và Bùi Thị Bảy cùng về hành vi trên.

Theo cáo trạng, khoảng 8h30 ngày 13-6, tại Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam trong Khu công nghiệp Sông Mây, thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom có nhiều công nhân đình công, nghỉ làm tham gia biểu tình với lý do phản đối Việt Nam cho thuê đất 99 năm.

Dẫn đầu đoàn gây rối là bị cáo Nguyễn Thị Chúc Mai (35 tuổi) và Lê Văn Tấn (24 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu). Các bị cáo còn lại được xác định tham gia biểu tình với vai trò tích cực.

Số lượng công nhân nghỉ làm đi biểu tình lên đến gần 500 người. Vụ việc đã gây thiệt hại cho công ty trên 480 triệu đồng.

Gây rối ở Bình Thuận, 6 bị cáo bị phạt tù từ 24-30 tháng Gây rối ở Bình Thuận, 6 bị cáo bị phạt tù từ 24-30 tháng

TTO - Sáng 12-7, TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo liên quan đến các vụ gây rối trật tự công cộng xảy trước cổng UBND Bình Thuận hồi đầu tháng 6.

NGUYÊN TRÂN - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên