13/03/2026 15:53 GMT+7

16 hồ, ao không được san lấp, xả thải, tự ý cải tạo hay tác động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Các ao, hồ đều được bảo vệ, quản lý chặt chẽ để thực hiện các chức năng riêng. Từ điều tiết, tích trữ, cấp nước đến phòng ngập úng đô thị, bảo tồn các giá trị văn hóa, các hoạt động liên quan tôn giáo, tín ngưỡng.

16 hồ, ao không được san lấp, xả thải, tự ý cải tạo hay tác động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Hồ Dầu Tiếng nằm đầu tiên trong danh mục các hồ, ao không được san lấp và phải quản lý chặt chẽ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 13-3, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã có quyết định ban hành danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Danh sách này có 16 ao, hồ.

Đầu tiên được nhắc đến là hồ Dầu Tiếng, với diện tích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khoảng 20.107ha thuộc các xã Dương Minh Châu, Tây Hòa, Tân Thành, Tân Phú.

Hồ Dầu Tiếng hiện do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam quản lý, với chức năng điều hòa, tích trữ nước, cấp nước, tạo cảnh quan, môi trường, bảo vệ, bảo tồn giá trị văn hóa, đa dạng sinh học.

Hồ thứ hai cũng có mục đích điều hòa, tích trữ nước, cấp nước quan trọng là hồ đập dâng Suối Đục, với diện tích 249ha thuộc xã Tân Đông.

4 hồ dùng để cấp nước không thể san lấp trong danh sách này là các hồ Tha La (hơn 2.254ha thuộc hai xã Tân Châu, Tân Thành), ao khu phố Bình Yên Đông 1 (hơn 3,3ha tại phường Long An), ao hầm đất Cụm 7 Mét (hơn 2,7ha tại xã Nhơn Hòa Lập) và ao hầm đất Cụm dân cư vượt lũ ấp Tân Long (hơn 1,8ha tại xã Nhơn Ninh).

Các hồ Nước Trong (hơn 332ha tại xã Tân Hội), ao Quan (hơn 1,7ha tại phường Long An), ao Bà Kén (1,6ha phường Kiến Tường) cũng nằm trong danh mục này vì có giá trị phòng, chống ngập úng, tạo cảnh quan, môi trường.

3 ao tại xã Long Chữ gồm Bàu Vuông (hơn 2,6ha), Bàu Ông Tảo ( 0,9ha) và Bàu Năng (hơn 2,5ha) cũng không được san lấp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa.

Cùng với đó là các ao Dong (hơn 700m2), ao Me (hơn 700m2), ao Trâm Bầu (hơn 800m2) tại xã Phước Lý và ao Uống (500m2) tại xã Cần Giuộc cũng được bảo vệ để bảo tồn các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

Các tổ chức, cá nhân quản lý các hồ, ao nằm trong danh mục này được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các hành vi lấn chiếm xây dựng công trình trái phép, xả nước thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trực tiếp vào các hồ, ao này. 

Khi phát hiện vi phạm phải thông báo và phối hợp ngay với các cơ quan có thẩm quyền để xứ lý theo quy định pháp luật.

16 hồ, ao không được san lấp, xả thải, tự ý cải tạo hay tác động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.Tây Ninh phân bổ 1.800 tỉ đồng trong năm 2026 để làm vành đai 4 TP.HCM, đường Tân An - Bình Hiệp

999 tỉ đồng để làm vành đai 4 TP.HCM và hơn 870 tỉ đồng làm đường Tân An - Bình Hiệp đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh thông qua trong kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất