06/09/2016 19:54 GMT+7

15,6 triệu người Việt chi 31.000 tỉ đồng hút thuốc lá

L.ANH
L.ANH

TTO - Bộ Y tế ngày 6-9 cho biết trong số 15,6 triệu người trưởng thành có hút thuốc tại VN, ngoài loại thuốc lá, thuốc lào thông thường, nhiều người trong số này sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nhai.

Thông tin từ buổi công bố điều tra toàn cầu về số người trưởng thành hút thuốc, phần thực hiện tại VN năm 2015 do Bộ Y tế tổ chức ngày 6-9 tại Hà Nội cho hay tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử lên tới 0,2% người trưởng thành (trong đó tính riêng ở nam giới là 0,4% nam giới trưởng thành, 0,1% nữ giới trưởng thành), và 0,1% người trưởng thành hút sisha, 1,4% dân số dùng thuốc lá nhai.

Theo điều tra kể trên, so với điều tra tương tự thực hiện năm 2010, số người hút thuốc lá ở VN có giảm nhưng chưa nhiều. Cụ thể, tỉ lệ nam giới từ 15 tuổi trở lên hút thuốc hiện là 45,3% (năm 2010 là 47,4%).

Đặc biệt, tỉ lệ hút thuốc giảm rõ rệt ở khu vực thành thị, ở mức 38,7% nam giới thành thị hút thuốc năm 2015, trong khi năm 2010 lên tới trên 45%.

Nhóm nghiên cứu cũng đánh giá tăng thuế là biện pháp hữu ích để giảm hút thuốc lá, nhưng ở VN thì năm 2015 sau điều chỉnh giá thuốc lá lại rẻ hơn năm 2010, hạn chế ngăn ngừa người mới hút thuốc lá, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Trao đổi với báo chí bên lề buổi công bố báo cáo, đại diện Bộ Y tế cho biết nhiều nước cũng cấm sử dụng thuốc lá điện tử, do nicotin tẩm trong thuốc lá điện tử ở dạng đậm đặc và độ độc hại không kém, thậm chí có thể hơn so với thuốc lá điếu.

Theo kết quả điều tra, trung bình mỗi người hút thuốc chi 2,7 triệu đồng/năm cho thuốc lá. Tổng chi cho thuốc lá mỗi năm của những người hút thuốc đang lên tới 31.000 tỉ đồng.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên