Bệnh nhi tại khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa |
* Nhiều dịch bệnh gia tăng
Trong khi đó, Hà Nội mới xử phạt được ở quận Cầu Giấy với số người bị phạt cực kỳ ít ỏi.
0% gia đình ở khu vực có dịch đi vắng khi có đợt diệt bọ gậy, 5% không cho phun hóa chất, 7% đi vắng khi cơ quan y tế đến phun hóa chất, không hợp tác phòng chống dịch.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tỏ ra rất lo lắng về tình hình dịch sốt xuất huyết. Theo bà Tiến, ba vấn đề cần chú ý thực hiện ngay là phân luồng phân tuyến không để bệnh nhân sốt xuất huyết độ 1, 2, 3, 4 nằm chung dễ dẫn đến lây nhiễm chéo, không để quá tải người bệnh và điều trị tích cực giảm tối đa số tử vong.
Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, gần 7 tháng đầu năm 2017 cả nước có xấp xỉ 60.000 người bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 17 người tử vong, nhiều người bệnh gặp biến chứng xuất huyết não.
So với cùng kỳ 2016, số mắc và tử vong do sốt xuất huyết đều gia tăng, có địa phương tăng 5-7 lần. Tính đến tháng 7-2017, 33/63 tỉnh thành chưa bố trí kinh phí cho phòng chống sốt xuất huyết.
*Ngoài sốt xuất huyết, Cục Y tế dự phòng cũng cảnh báo nhiều bệnh dịch xảy ra thời gian qua, như ho gà có gần 460 cháu nghi mắc (5 người tử vong), bạch hầu có 15 người nghi mắc (4 người tử vong), viêm não Nhật Bản 109 người nghi mắc (3 người tử vong), liên cầu lợn 75 người mắc (5 người tử vong)… Tất cả các bệnh dịch này đều có số mắc và tử vong tăng hơn so với năm 2016.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận