Xe
08/11/2022 19:31 GMT+7

15 hãng xe giá trị nhất 2022: Toyota vẫn ngôi đầu, một nửa là xe châu Âu

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Vị trí thứ nhất của Toyota không suy suyển nhưng nhóm các thương hiệu bám đuổi đã có những biến chuyển khá lớn.

15 hãng xe giá trị nhất 2022: Toyota vẫn ngôi đầu, một nửa là xe châu Âu - Ảnh 1.

Toyota, nhờ kết quả kinh doanh đều đặn ở nhóm dẫn đầu, vẫn luôn là thương hiệu có giá trị nhất làng xe toàn cầu trong nhiều năm qua - Ảnh: Toyota

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu thường niên của Interbrand xét tới ba yếu tố chủ đạo tạo nên giá trị thương hiệu: kết quả tài chính của hãng cùng các dịch vụ của họ, khả năng gây ảnh hưởng tới lựa chọn của người dùng và khả năng tự làm giá cũng như đảm bảo thu nhập của họ.

Dựa trên những yếu tố này, Toyota vẫn là thương hiệu giá trị nhất làng xe trong năm 2022 với giá trị thương hiệu đạt 59,757 tỉ USD, tương đương mức tăng 10% so với 2021. Nếu nhìn rộng ra bảng xếp hạng tổng các thương hiệu nói chung, hãng xe Nhật xếp thứ 6, tăng một bậc so với năm ngoái.

Xếp thứ 2 làng xe toàn cầu về giá trị thương hiệu là Mercedes-Benz ở mức 56,103 tỉ USD và mức tăng trưởng ngang Toyota (10%). Khá bất ngờ là Tesla xếp thứ 3 với mức tăng trưởng 32% so với 2021 (mạnh nhất và cũng nhanh nhất cả làng xe nói chung) lên 48,002 tỉ USD.

15 hãng xe giá trị nhất 2022: Toyota vẫn ngôi đầu, một nửa là xe châu Âu - Ảnh 2.

15 thương hiệu có giá trị dẫn đầu làng xe và vị trí trên bảng xếp hạng 100 thương hiệu hàng đầu thế giới - Ảnh: Interbrand

Cũng vì bước nhảy vọt của Tesla, BMW tụt từ vị trí thứ 3 xuống thứ 4 bất chấp mức tăng 11% so với 2021 (46,331 tỉ USD). Hoàn tất top 5 là Honda với giá trị thương hiệu ở 22,837 USD.

Ở nhóm dưới, 10 cái tên giá trị tiếp theo trong làng xe toàn cầu lần lượt là Hyundai, Audi, Volkswagen, Ford, Porsche, Nissan, Ferrari, Kia, Land Rover và MINI. Trong nhóm này, Ferrari cũng có bước nhảy vọt về giá trị thương hiệu (tăng 31%).

Về phần các thương hiệu có giá trị dẫn đầu trên toàn cầu, Apple vẫn dẫn đầu ở ngưỡng 482,215 tỉ USD, theo sau lần lượt là Microsoft, Amazon, Google và Samsung.

Tesla gia nhập câu lạc bộ 1.000 tỉ USD, vượt Facebook về giá trị vốn hóa Tesla gia nhập câu lạc bộ 1.000 tỉ USD, vượt Facebook về giá trị vốn hóa

TTO - Giá trị thị trường cổ phiếu của Công ty xe điện Tesla Inc tăng vọt, vượt mức 1.000 tỉ USD. Cổ phiếu của công ty tăng lên 12,7% nhờ nhận được đơn đặt hàng lớn nhất từ ​​trước đến nay từ công ty cho thuê xe hơi Hertz.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên