Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021
13 doanh nghiệp kêu cứu Thủ tướng vì 58 container tiêu mắc kẹt tại Nepal, Ấn Độ
TTO - Do đối tác nhập khẩu không nắm rõ quy định cấm nhập khẩu tiêu của Chính phủ khiến 58 container hồ tiêu Việt Nam "chịu chết" nhiều tháng nay tại Nepal và Ấn Độ vì nhập vào không được mà kéo về lại cũng không xong.

Thu hoạch hồ tiêu - Ảnh: N.TRÍ
Trong đơn gửi đến Thủ tướng ngày 13-7, 13 doanh nghiệp có tiêu xuất khẩu bị kẹt tại Nepal cho biết ngày 6-4-2020, Chính phủ Nepal ra lệnh cấm nhập khẩu 5 mặt hàng trong đó có tiêu, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 29-3-2020, không áp dụng cho LC (tín dụng thư mở trước ngày 29-3-2020).
Mặc dù đã biết được thông tin về lệnh cấm, nhưng theo thông báo từ các nhà nhập khẩu Nepal thì lệnh cấm trên chỉ cấm những lô hàng vận chuyển sau ngày 29-3-2020, còn những lô hàng đã xuất trước ngày này thì vẫn cho phép nhập khẩu bình thường.
Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp này, sau khi hàng đến nơi thì bên mua thông báo rằng họ không có giấy phép nhập khẩu từ chính phủ nên các ngân hàng Nepal không chấp nhận thanh toán.
"Hiện nay 13 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đang bị mắt kẹt 42 container hàng ở cảng Birgunj-Nepal và 16 container hàng ở cảng Kolkata (biên giới Nepal - Ấn Độ), trị giá các container này là trên 3 triệu USD", đại diện Hiệp hội hồ tiêu thông tin.
Cũng theo đơn vị này, từ hơn 1 tháng qua, các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu đã liên hệ với Bộ Công thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ để nhờ hỗ trợ xin kéo các container hàng trên về Việt Nam nhưng vẫn chưa có hiệu quả.
Cũng theo các đơn vị trên, các doanh nghiệp Việt Nam không hề có bất kỳ lỗi nào trong lệnh cấm này, các lô hàng đều xuất trước khi có lệnh cấm ban hành.
"Hiện nay, các doanh nghiệp chúng tôi như ngồi trên lửa bởi đang phải hoạt động cầm chừng vì vốn liếng đều dồn hết vào các container hàng này, tiền lãi suất quá hạn từ ngân hàng, tiền phí container lưu bãi tăng lên cấp số nhân và nguy hiểm hơn là chất lượng hàng bị mốc hỏng khi phải nằm tại cảng quá lâu", đại diện một doanh nghiệp lo lắng.
Trong đơn gửi đến Thủ tướng, các doanh nghiệp viết: "Chúng tôi mạo muội làm đơn này khẩn cầu Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng các quý vị bộ trưởng có các biện pháp can thiệp với Chính phủ nước Nepal và Ấn Độ để hỗ trợ giải cứu các container hàng hạt tiêu đang mắc kẹt dài ngày tại cảng Birgunj-Nepal và biên giới giữa Nepal và Ấn Độ, giúp chúng tôi sớm được tái xuất các lô hàng hồ tiêu nêu trên trở lại Việt Nam".
Theo Hiệp hội hồ tiêu VN, tình hình dịch bệnh tại Nepal và Ấn Độ đang tăng trở lại mỗi ngày, Chính phủ Ấn Độ lại đang tái áp dụng lệnh phong tỏa một số bang khiến nhiều doanh nghiệp càng lo lắng.
-
TTO - Cuộc chiến công hàm ở Biển Đông có diễn biến mới khi Nhật Bản gửi công hàm phản đối một công hàm của Trung Quốc về Biển Đông. Phía Nhật khẳng định Trung Quốc không có quyền vẽ đường cơ sở ở Biển Đông như đã nêu.
-
TTO - Trong bài phát biểu chia tay công bố ngày 19-1, Tổng thống Trump gửi lời cầu nguyện tốt đẹp cho chính quyền mới nhưng từ chối thừa nhận người kế nhiệm Joe Biden. Ông Biden cũng có bài phát biểu chia tay bang quê nhà để lên Washington.
-
TTO - Thời điểm lực lượng công phát hiện, con hổ nặng khoảng 250kg được xác định bị điện giật, nằm bất tỉnh trên nền nhà.
-
TTO - Hai VĐV phong trào Nguyễn Ngọc Khánh, Dương Minh Quang là những người đã hoàn thành thử thách khốc liệt này.
-
TTO - Sau khi nhận án tù chung thân vì giết chết người tình, Danh Hiếu Nghĩa (43 tuổi, ngụ Vũng Tàu) bị VKSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận