23/12/2019 15:01 GMT+7

11 người chết, 300 người nhập viện sau khi uống rượu dừa Philippines

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhà chức trách Philippines nghi ngờ thay vì để rượu lên men tự nhiên, chủ lò rượu đã pha cồn công nghiệp methanol khiến 11 người chết, 300 người nhập viện sau khi uống. Số người tử vong được cảnh báo sẽ còn tiếp tục tăng.

11 người chết, 300 người nhập viện sau khi uống rượu dừa Philippines - Ảnh 1.

Rượu dừa được bán ở Philippines - Ảnh chụp màn hình

Tờ Inquirer của Philippines dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết có vẻ như rượu gây ngộ độc có nguồn gốc từ cùng một lò.

Số bệnh nhân nhiều đến nỗi phải chuyển sang các bệnh viện của những tỉnh lân cận. Phần lớn đều bị đau bụng, chóng mặt và mắc ói - triệu chứng phổ biến của ngộ độc rượu.

Cảnh sát tỉnh Lugana, nơi xảy ra vụ việc, cho biết tính đến trưa 23-12 đã có thêm 3 người chết, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 11. Số người nhập viện tăng vọt từ 120 người lên hơn 300 người chỉ sau một đêm.

Người đứng đầu thị trấn Rizalt, ông Vener Munoz, xác nhận có 10 người ở thị trấn này đã tử vong sau khi uống rượu dừa trong các bữa tiệc sinh nhật và tiệc Giáng sinh cuối tuần qua.

Ít nhất 6 người đang trong tình trạng nguy kịch, 18 người chưa ổn định sức khỏe, theo cảnh sát trưởng Lugana, ông Eleazar Matta. Chính quyền Laguna đã ra lệnh cấm bán rượu dừa ở tỉnh này sau sự việc.

Nạn nhân khai đã mua rượu từ một tiệm tạp hóa địa phương. Chủ cửa hàng này hiện đã bị bắt để phục vụ điều tra.

Rượu dừa hay còn được gọi là "lambanog" ở Philippines, được chế biến từ chiết xuất mật của hoa dừa. Người dân địa phương dùng ống tre để hứng mật, sau đó để lên men tự nhiên theo phương pháp chưng cất rượu truyền thống.

Tuy nhiên, để giảm giá thành và công sức, nhiều chủ lò rượu đã pha methanol công nghiệp vào rượu, gây ra nhiều cái chết thương tâm.

Năm ngoái, ít nhất 21 người tử vong tại tỉnh Laguna và Tarlac trên đảo Luzon sau khi uống phải rượu có độc tố.

Cơ quan quản lý Dược phẩm và thực phẩm Philippines đã phát hiện trong rượu này có chứa hàm lượng cao methanol, một chất phụ gia bị cấm sử dụng.

Hơn 70 người chết một lúc do uống rượu pha methanol Hơn 70 người chết một lúc do uống rượu pha methanol

TTO - Theo báo The Daily Star, cơ quan chức năng Ấn Độ cho biết tổng số ca tử vong do uống phải rượu không rõ nguồn gốc tại miền Bắc nước này hiện đã lên tới 72 người.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên