Phóng to |
|
Ảnh trái: Chìa khóa máy bỏ phiếu điện tử được "tiếp thị" trên mạng |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Ầm ĩ nhất là các xìcăngđan liên quan đến hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, trong đó lớn nhất là vụ Công ty Mattel (Mỹ) phải thu hồi 20 triệu món đồ chơi vì nhiều lý do: mức chì cao trong lớp sơn phủ đồ chơi, các thỏi nam châm nhỏ có thể gây tử vong nếu trẻ em nuốt phải khi chơi... Chưa kể vụ các nhà sản xuất thực phẩm cho chó, mèo phải cấp tốc thu hồi hơn 60 triệu đồ hộp có pha melamine, vụ Hãng Nike thu hồi 235.000 mũ bảo hiểm do đã gây hai trường hợp chấn thương, vỡ mũi.
Nói tóm lại, năm 2007 khá ầm ĩ với các hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc, đến độ chính quyền Bắc Kinh quyết định tử hình cựu lãnh đạo Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm!
Phóng to |
|
Ảnh phải: "Món đồ chơi trong năm" hóa ra tai hại! - Ảnh: Bindeez |
Về ba là vụ "Nữ hoàng keo kiệt", bà góa Leona Helmsley (vợ một trong những ông chủ bất động sản NewYork), để lại 12 triệu USD thừa kế cho chú chó có tên "Phiền toái" (Trouble)! Đúng là phiền toái vì ngay sau đó John Codey, người bảo trợ chú chó và gia sản kếch sù này, đã nhận được 20-30 thư đe dọa, chủ yếu đòi sát hại hoặc bắt Trouble làm con tin đòi tiền chuộc.
Trong top 10 vụ làm ăn kỳ lạ nhất còn có Ngân hàng đầu tư Merrill Lynch, thua lỗ đến 7,5 tỉ USD trong vụ khủng hoảng thế chấp nhưng trong quí 1-2007 lại bỏ tiền mua Ngân hàng First Franklin Financial với giá 1,3 tỉ USD. Đã thế, Merrill Lynch còn "chịu chơi" trả cho giám đốc điều hành Stanley O'Neal trợ cấp về hưu tới 161,5 triệu USD trong tháng 10-2007.
Trong danh sách còn có vụ xìcăngđan bồn cầu kỹ thuật cao (gồm đủ dịch vụ "tận răng" từ sưởi ấm chỗ ngồi, xịt nước rửa đến sấy khô) của Công ty Toto của Nhật. Toto phải xin lỗi và sửa chữa miễn phí hơn 180.000 bồn cầu tai hại này, sau khi có ba bồn cầu... phát hỏa. "May mà bồn cầu này không phát hỏa khi có ai đó đang sử dụng nó”, theo lời người phát ngôn Toto!
|
Rùng rợn nhất có lẽ là xìcăngđan nhắm vào Công ty mai táng người chết Co-op Funeralcare ở Dunfermline (Scotland). Công ty này bị cáo buộc sử dụng tro người chết sau khi hỏa táng rải trên đường đóng băng để đi cho khỏi trượt. Một cựu nhân viên công ty ác miệng còn đơm đặt: "Rất có thể bạn đã đạp lên tro người chết, hoặc hít phải chúng". Công ty này sau đó khẳng định những thông tin trên là hoàn toàn không có cơ sở! |
Khóa lại top 10 là vụ rắc rối của máy bỏ phiếu điện tử bang Florida. Công ty Diebold phân phối máy bỏ phiếu này đã phải tăng cường an ninh mạng sau khi phát hiện một loại virus đơn giản có thể bẻ khóa các máy bỏ phiếu này. Thế nhưng trong khi họ chú tâm vào virus mạng thì một hacker đã dễ dàng dùng ảnh chìa khóa của các máy bỏ phiếu này từ website công ty để làm chìa thật mở các máy bỏ phiếu!
Trong số những phi vụ còn lại, có thể kể "Món đồ chơi trong năm" ở Úc mang tên Bindeez do Công ty Moose Enterprise sản xuất. "Đồ chơi trong năm" này đã phải rút khỏi các cửa hàng sau khi các nhà khoa học phát hiện chuỗi hạt này chứa các hóa chất, mà khi nuốt phải có thể chuyển hóa thành chất DHB có thể gây ngủ và kích dục. Hay vụ Công ty Redux Beverages bị Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ buộc phải đổi tên thức uống tăng lực "Cocaine" (!) của mình. Lúc đầu nó được đổi thành "Bị kiểm duyệt" (Censored), sau thấy không ổn, được đổi luôn thành "Không tên" (Noname)!


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận