29/10/2021 10:00 GMT+7

Nếu phân bổ lại vắc xin dư thừa, mỗi tháng sẽ có thêm 200 triệu liều

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 29-10, nhóm các cựu lãnh đạo và cựu bộ trưởng các nước cho rằng trong cuộc họp cuối tuần này, các lãnh đạo G20 nên thống nhất cách chuyển lượng vắc xin COVID-19 dư thừa cho các nước cho thu nhập thấp.

Nếu phân bổ lại vắc xin dư thừa, mỗi tháng sẽ có thêm 200 triệu liều - Ảnh 1.

An ninh được tăng cường trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 30 và 31-10 tại thủ đô Rome, Ý - Ảnh: REUTERS

Trong thư gửi thủ tướng Ý, 100 cựu lãnh đạo và cựu bộ trưởng chính phủ các nước kêu gọi ông Mario Draghi nên coi hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Rome ngày 30 và 31-10 là dịp để giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong phân bổ vắc xin COVID-19.

Theo Hãng tin Reuters, trong số các cựu chính trị gia đã ký tên vào lá thư có cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, cựu thủ tướng Anh Gordon Brown và cựu tổng thống Brazil Fernando Cardoso.

Nhóm này cho biết tính đến cuối tháng 10, Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada có khoảng 240 triệu liều vắc xin COVID-19 chưa dùng tới. Trong khi đó, quân đội của họ có thể vận chuyển ngay lập tức số vắc xin dư thừa nói trên tới các nước cần hơn.

Nếu tiếp tục làm như vậy, theo tính toán của nhóm, đến cuối tháng 2-2022 sẽ có tổng cộng 1,1 tỉ liều vắc xin dư thừa được chuyển đến các nước cần hơn.

"Sẽ là vô đạo đức nếu tất cả số vắc xin này bị lãng phí trong khi toàn cầu ghi nhận 10.000 ca tử vong vì COVID-19 mỗi ngày, nhiều ca trong đó đáng lẽ đã có thể được ngăn chặn", lá thư nêu.

Nhóm các cựu lãnh đạo cũng cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) có thể đạt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số mỗi nước trên toàn cầu trước cuối năm 2021 nếu G20 ra quyết định chung về việc chuyển khẩn cấp lượng vắc xin dư thừa của họ cho các nước khác.

"Bất bình đẳng vắc xin tiếp tục là mối đe dọa với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta chỉ an toàn khi mọi người đều an toàn.

Nếu không được tiêm chủng khẩn cấp và rộng rãi, các biến thể sẽ tiếp tục xuất hiện ở những khu vực chưa tiêm chủng và có thể lan rộng từ đó, thách thức thành quả đã đạt được ở nhiều quốc gia đã chủng ngừa", lá thư cho biết thêm.

Mỹ đã tặng 200 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới Mỹ đã tặng 200 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới

TTO - Ngày 21-10, Nhà Trắng thông báo Mỹ đã tặng 200 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu dẫn đầu chiến dịch tiêm chủng toàn cầu, cam kết tặng 1 tỉ liều.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên