20/05/2016 16:20 GMT+7

100% cử tri trung đoàn bộ binh 95 đi bầu cử

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Sáng 20-5, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ trung đoàn bộ binh 95 (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đã đi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Các chiến sĩ bỏ phiếu bầu vào thùng - Ảnh: TR.TÂN
Các chiến sĩ bỏ phiếu bầu vào thùng - Ảnh: TR.TÂN

Đúng 6g, toàn trung đoàn đã tập trung tại hội trường để chuẩn bị dự lễ chào cờ và khai mạc điểm bầu cử đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk. Điểm bầu cử này thuộc tổ 8, đơn vị bầu cử xã Cư Bao.

Đúng 7g, lễ chào cờ và khai mạc đã được tổ chức với sự có mặt của chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, ông Y Biêr Niê - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau đó, từng đơn vị trong toàn quân lần lượt xếp hàng đến nhận phiếu bầu và bỏ phiếu.

Theo một cán bộ tại trung đoàn 95, danh sách, hồ sơ trích ngang của các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Đắk Lắk đã được phát về từng đơn vị từ khá lâu.

“Cán bộ, chiến sĩ đã nghiên cứu kỹ và hôm nay là ngày đưa ra lựa chọn của riêng mình. Vì đây là đơn vị đặc thù nên Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho tổ chức bầu cử sớm và có 100% cử tri toàn đơn vị tham gia (bao gồm khoảng 20 cử tri là công nhân đang xây dựng công trình tại đây)” - cán bộ này nói.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, ngày mai 21-5 sẽ có thêm bảy đồn biên phòng và một đơn vị huấn luyện cơ động cũng sẽ tổ chức bầu cử sớm.

Các chiến sĩ đọc kỹ, lựa chọn những ứng viên có tên trên phiếu bầu - Ảnh: TR.TÂN
Các chiến sĩ đọc kỹ, lựa chọn những ứng viên có tên trên phiếu bầu - Ảnh: TR.TÂN
Các cán bộ, chiến sĩ nhận phiếu bầu cử - Ảnh: TR.TÂN
Các cán bộ, chiến sĩ nhận phiếu bầu cử - Ảnh: TR.TÂN
Các cán bộ, chiến sĩ đang xếp hàng chờ nhận phiếu bầu cử - Ảnh: TR.TÂN
Các cán bộ, chiến sĩ xếp hàng chờ nhận phiếu bầu cử - Ảnh: TR.TÂN
TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên