25/01/2021 15:18 GMT+7

10 tiếng bóc thành công khối u tụy nặng 2,2kg trong bụng người phụ nữ

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bụng càng ngày càng to, bệnh nhân thường dùng băng quấn ngang bụng với hi vọng che lắp sự tăng cân. Tuy nhiên qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối u tụy đang lớn từng ngày trong bụng người phụ nữ 36 tuổi.

Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 25-1 cho biết vừa bóc thành công khối u đầu tụy nặng 2,2kg xâm lấn vùng bụng và gây chèn ép nhiều tĩnh mạch cho nữ bệnh nhân X.T (36 tuổi, ngụ TP.HCM), sau 10 giờ đồng hồ phẫu thuật căng thẳng.

Khoảng từ một năm trước, chị T. có cảm giác mập lên, bụng trên to, kèm theo đó thường bị sưng đau ở chân phải, kéo dài khoảng 2-3 ngày rồi tự xẹp. Bẵng đi một thời gian, gần đây bụng càng ngày càng to thêm, buộc chị T. phải dùng băng quấn ngang bụng với hi vọng che lắp sự tăng cân.

Tuy nhiên cùng lúc này, chị phát hiện bị trĩ và đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám mới biết mình bị khối u to vùng bụng phải. Các bác sĩ chỉ định chị T. nhập viện để phẫu thuật.

TS.BS Đoàn Tiến Mỹ - trưởng khoa gan mật tụy - cho biết thông qua hình ảnh học, các bác sĩ chẩn đoán khối u to xâm lấn vùng tụy, chiếm hết vùng bụng phải, gây hoại tử trung tâm, chèn ép tĩnh mạch cửa, chèn ống mạch, tĩnh mạch gan...

Thông thường với một vết mổ trên rốn, tối đa chỉ cần đường mổ 15cm nhưng với bệnh nhân này phải mở rộng vết mổ đến 25cm mới bóc tách được khối u khổng lồ.

"Khối u đã dính vào nhiều tĩnh mạch, các bác sĩ phải mất 10 tiếng phẫu thuật, cắt hoàn toàn khối tá tụy, lấy ra khối u có kích thước 20cm, nặng 2,2kg, có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay mà chúng tôi từng gặp," bác sĩ Mỹ nói.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định. Nguyên nhân khối u tụy này theo bác sĩ Mỹ cần chờ kết quả giải phẫu bệnh và hóa mô miễn dịch, nhưng có đến 90% là u cơ trơn và thường là bướu mô đệm đường tiêu hóa.

Không có phương pháp phòng ngừa bệnh triệt để

Với kinh nghiệm mổ trên 300 trường hợp, bác sĩ Mỹ cho rằng nếu khối u phát hiện trễ thêm sẽ xâm lấn vào bó mạch mạc treo màng trên, xâm lấn vào tĩnh mạch cửa, động mạch gan, cuống gan, bó mạch chủ bụng... Mức độ xâm lấn càng nhiều khả năng điều trị càng thấp.

Khẳng định đây là một dạng u bướu phát sinh từ tế bào trung mô, phát triển như ung thư phân bào gây triệu chứng to lên của một bộ phận, cơ quan nào đó..., bác sĩ Mỹ khẳng định không có phương pháp nào phòng ngừa triệt để bệnh lý này, điều quan trọng là được phát hiện sớm, điều trị kịp thời thông qua tầm soát sức khỏe định kỳ.

Thanh Hóa: phẫu thuật được khối u tá tụy Thanh Hóa: phẫu thuật được khối u tá tụy

TT - Sáng 25-5, bác sĩ Lưu Ngọc Hùng - phó trưởng khoa ngoại gan mật (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) - cho biết các bác sĩ của khoa vừa phẫu thuật, cứu sống ông Đặng Văn Nam (37 tuổi, trú tại xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) bị khối u tá tụy lâu năm. Sau hơn mười ngày phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân Nam đang bình phục tốt, có thể xuất viện trong những ngày tới.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên