25/07/2021 17:30 GMT+7

10 thanh niên qua Campuchia trái phép rồi tìm cách về lại Việt Nam

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Trong đêm qua, lực lượng biên phòng sau khi phát hiện một vụ buôn lậu thuốc diệt cỏ thì tiếp tục phát hiện 10 thanh niên từ Campuchia đang tìm cách vượt biên về Việt Nam.

10 thanh niên qua Campuchia trái phép rồi tìm cách về lại Việt Nam - Ảnh 1.

Lực lượng tuần tra biên phòng chặn các thanh niên từ Campuchia vượt biên về Việt Nam - Ảnh: AN LONG

Ngày 25-7, thông tin từ Bộ đội biên phòng Long An cho biết trong đêm 24-7, Đồn biên phòng Sông Trăng vừa bàn giao 10 thanh niên từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam đến Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng để cách ly theo quy định.

Trước đó, lúc 21h45 tối 24-7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, Long An, Đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp cùng tổ công tác của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng tỉnh Long An) phát hiện 10 thanh niên đang đi từ Campuchia về nên bắt giữ.

Các thanh niên này đều là người có địa chỉ thường trú tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh. 

Bước đầu, các thanh niên này khai nhận xuất cảnh trái phép sang Campuchia từ nhiều tháng trước để tìm việc làm.

Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 phức tạp, không tìm được việc làm nên vượt biên về lại.

10 thanh niên qua Campuchia trái phép rồi tìm cách về lại Việt Nam - Ảnh 2.

400 chai thuốc diệt cỏ được phát hiện trên đường biên giới - Ảnh: AN LONG

Trước khi ngăn chặn vụ nhập cảnh trái phép này, lúc 20h30 ngày 24-7, cũng tại khu vực trên, tổ tuần tra phát hiện 1 xuồng gỗ dài khoảng 5m, rộng khoảng 1m, trên xuồng có 3 thùng giấy màu trắng không có người trông coi, dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra xung quanh, tổ tuần tra còn phát hiện thêm 7 thùng giấy màu trắng tương tự.

Tất cả các thùng giấy này chứa tổng cộng 400 chai thuốc diệt cỏ 2,4D loại 450ml có ghi chữ Campuchia trên nhãn.

Bên cạnh đó, Đồn biên phòng Sông Trăng cho biết thêm ngày 23-7, đồn này phát hiện một vụ buôn lậu với tang vật là 62 nồi cơm điện đã qua sử dụng đang được chuyển qua biên giới.

Tăng cường ngăn dịch ở biên giới khi Campuchia gỡ lệnh phong tỏa Tăng cường ngăn dịch ở biên giới khi Campuchia gỡ lệnh phong tỏa

TTO - Trước việc Campuchia có thể kết thúc đợt giãn cách xã hội, các tỉnh biên giới Tây Nam đã lên phương án tăng cường siết chặt thêm 'lá chắn' COVID-19 ở biên giới.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên