30/01/2026 14:38 GMT+7

10 năm 'Đàn sếu khởi nghiệp': Từ cài đặt tư duy đến khát vọng kỷ nguyên vươn mình

Khởi nghiệp không phải là cuộc đua đơn độc hay chỉ là việc mở một doanh nghiệp, "khởi nghiệp là cài đặt lại tư duy", là học cách nhìn ra giá trị từ những tài nguyên bản địa sẵn có, bắt đầu từ lòng tự trọng, đạo đức sống và tri thức.

Đoàn Thanh niên trở thành trung tâm khởi nghiệp

Đó là một trong những chia sẻ của ông Lê Minh Hoan, Phó chủ tịch Quốc hội, tại chương trình gặp gỡ, đối thoại với thanh niên nông thôn, doanh nông trẻ khởi nghiệp và dự sơ kết 10 năm chương trình "Đàn sếu khởi nghiệp" tỉnh Đồng Tháp (2016-2026) diễn ra vào ngày 30-1 tại tỉnh Đồng Tháp. 

Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức.

10 năm 'Đàn sếu khởi nghiệp': Từ cài đặt tư duy đến khát vọng kỷ nguyên vươn mình - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hoan cho rằng: "Khởi nghiệp là cài đặt lại tư duy", là học cách nhìn ra giá trị từ những tài nguyên bản địa sẵn có, bắt đầu từ lòng tự trọng, đạo đức sống và tri thức - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Minh Hoan - người đặt những viên gạch đầu tiên cho phong trào "Đàn sếu khởi nghiệp" - chia sẻ: hình ảnh đàn sếu bay theo đội hình chữ V - biểu tượng của phong trào suốt một thập niên - tiếp tục được nhắc lại. Trong đội hình ấy, con sếu đầu đàn gánh chịu lực cản lớn nhất để tạo lực nâng cho những con bay sau; khi mệt mỏi, nó lùi lại, con khác tiến lên thay. Đó không chỉ là quy luật tự nhiên, mà còn là triết lý cộng đồng, của sự sẻ chia và kế thừa.

Theo ông, nếu "nghèo trong tư duy" thì rất khó đi xa trên con đường khởi nghiệp vốn nhiều gió ngược. Người trẻ cần tự học, đọc sách, tích lũy tri thức để làm ra những sản phẩm tử tế, an toàn cho người tiêu dùng và góp phần hồi sinh môi trường quê hương. Khởi nghiệp, suy cho cùng, là hành trình làm người tử tế trước khi làm người thành công.

Từ triết lý đó, ông Hoan đặt ra một yêu cầu cao hơn đối với các tổ chức hỗ trợ, đặc biệt là Đoàn Thanh niên. Theo ông, Đoàn không thể chỉ đứng ngoài để tìm kiếm doanh nghiệp, mà phải trở thành "trung tâm khởi nghiệp", cùng thở, cùng dấn thân với người trẻ. Khi không cùng trải nghiệm, rất dễ rơi vào thái độ phán xét; còn khi cùng khởi nghiệp, chính quyền và đoàn thể mới thấu hiểu hết những gian nan của hành trình "vượt gió".

Chính quyền phải "lăn lộn" cùng doanh nghiệp

Đàn sếu khởi nghiệp - Ảnh 3.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cam kết địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình "Đàn sếu khởi nghiệp" - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho rằng chính quyền cũng cần mang tinh thần khởi nghiệp trong thực thi công vụ. "Chúng ta chỉ có lăn lộn trong cuộc sống, gần gũi doanh nghiệp mới thấu hiểu được khó khăn của họ", ông chia sẻ. Sự thấu hiểu ấy không chỉ đến từ các hội nghị trang trọng, mà còn từ những cuộc đối thoại thẳng thắn, nơi doanh nghiệp dám nói thật về những vướng mắc đang gặp phải.

Ông Ngại dùng hình ảnh "dã tràng xe cát" để nói về đức tính kiên trì, yếu tố sống còn của người khởi nghiệp. Sóng có thể đánh tan cát, nhưng dã tràng vẫn mẫn cán xây lại tổ; cũng như người khởi nghiệp không được phép dừng lại trước thất bại. Đổi mới sáng tạo, theo ông, không nhất thiết phải là những công nghệ 3D, 4D cao siêu, mà đôi khi chỉ là cải tiến một chiếc máy lột vỏ hạt sen để nâng cao năng suất lao động.

Từ tinh thần đó, lãnh đạo địa phương cam kết tiếp tục duy trì "Đàn sếu khởi nghiệp" như một chương trình thường niên; xem xét tăng quy mô hỗ trợ vốn, kết nối thị trường; đồng thời gắn khởi nghiệp với các mục tiêu dài hạn như kinh tế xanh, nông nghiệp tuần hoàn và chuyển đổi số. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một "môi trường để sếu ở", nơi chính sách minh bạch, thuận lợi và nuôi dưỡng niềm tin.

Ông Ngại cũng cho rằng trong bối cảnh không gian phát triển mới sau khi hợp nhất giữa Đồng Tháp và Tiền Giang thành Đồng Tháp mới, kỳ vọng đặt ra không chỉ là "đất rộng hơn", mà quan trọng hơn là "tầm nhìn rộng hơn".

10 năm "Đàn sếu khởi nghiệp": Từ cài đặt tư duy đến khát vọng kỷ nguyên vươn mình - Ảnh 3.TP.HCM khởi công trường học 145 tỉ do doanh nghiệp tài trợ

Sau công viên tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt tiếp tục tài trợ xây dựng Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 tại phường Thuận Giao (Bình Dương cũ).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất