![]() |
Rùa luýt - loài rùa biển lớn nhất thế giới, xuất hiện trên Trái đất cách đây hơn 100 triệu năm. Những ước tính gần đây cho biết loài này hiện đang bị suy giảm dân số nghiêm trọng |
![]() |
Đười ươi Sumatra, một trong hai loài đười ươi có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Được tìm thấy duy nhất ở miền bắc và tây tỉnh Sumatra của Indonesia, loài này hiện đang bị mất nơi sinh sống do sự mở rộng nông nghiệp và định cư của con người |
![]() |
Khỉ đột núi được giới khoa học biết đến từ năm 1902 và đang trên bờ vực tuyệt chủng |
![]() |
Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương - nạn nhân của nạn đánh bắt quá mức và không kiểm soát. WWF cho biết dân số loài này đã giảm mạnh đến mức báo động chỉ trong vài thập niên qua |
![]() |
Cá heo vaquita - loài cá heo nhỏ chỉ sống ở vịnh California, Mexico - có nguy cơ tuyệt chủng cao do thường bị mắc lưới ngư dân |
![]() |
Cá heo Irrawaddy đang trên bờ vực tuyệt chủng khi chỉ còn một số ít sống ở sông Mekong và Malampaya Sound, Philippines |
![]() |
Hổ hiện chỉ còn chưa tới 3.200 con trong tự nhiên. WWF cho biết chỉ trong một thế kỷ, thế giới bị mất đến 97% số hổ vốn có |
![]() |
Báo tuyết hiện chỉ còn khoảng 6.000 con sống trong tự nhiên ở 12 nước và đang tiếp tục giảm do bị mất môi trường sống và bị săn bắn |
![]() |
Tê giác Java, được cho là loài động vật có vú lớn hiếm nhất hành tinh, hiện chỉ còn chưa tới 50 con trong tự nhiên và không có con nào được nuôi nhốt |
![]() |
Voi châu Á hiện chỉ còn khoảng 3.000 con trong tự nhiên do mất môi trường sống và nạn săn bắn trộm |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận