14/05/2023 12:19 GMT+7

10.000 phần quà 'Cảm ơn người lao động'

500 trong tổng số 10.000 phần quà "Cảm ơn người lao động" đã được Liên đoàn Lao động TP.HCM trao tận tay đoàn viên công đoàn, người lao động sáng 14-5.

10.000 phần quà Cảm ơn người lao động - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải, phó bí thư Thành ủy TP.HCM (bìa phải), trao quà cho các công nhân, người lao động trong chương trình "Cảm ơn người lao động" - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Chương trình "Cảm ơn người lao động" diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động quận Bình Tân (TP.HCM). Bình Tân cũng là đơn vị được chọn tổ chức hoạt động điểm cấp thành phố.

Động viên lao động vượt khó

Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Đoàn Trung ghi nhận sự sẻ chia của người lao động đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó. Qua đó, góp phần vào sự ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Tháng công nhân năm nay có chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức" với hoạt động đa dạng ở tất cả các cấp công đoàn, từ tôn vinh, chăm lo tới hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ và đối thoại...

Công đoàn TP.HCM tặng 10.000 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn, công nhân nữ mang thai, mắc bệnh hiểm nghèo.

"Dù trong hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam mà trực tiếp là Công đoàn TP.HCM luôn bên cạnh chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trong đời sống và việc làm", ông Trung khẳng định.

10.000 phần quà Cảm ơn người lao động - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hồ Hải - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cảm ơn người lao động

Có mặt động viên công nhân vượt khó, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhắc lại truyền thống đi đầu trong phát triển kinh tế của TP.HCM.

Ông Hải trân trọng gửi lời cảm ơn người lao động vì để TP.HCM đạt được những thành tựu tốt đẹp đó, có phần lớn đóng góp của công nhân, người lao động.

Ông nói TP.HCM vừa trải qua những năm tháng rất khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, suy thoái kinh tế thế giới, xung đột chính trị khiến tình hình kinh tế TP.HCM trong quý đầu năm tăng trưởng thấp.

"Chúng tôi hiểu và trân trọng những đóng góp từ nhiều mặt của anh chị em, thành phố không thể tự phát triển được mà phải nhờ người lao động đến từ nhiều nơi cùng hỗ trợ", ông Hải nói.

Ông Hải nói không chỉ Tháng công nhân mà Liên đoàn Lao động thành phố, tổ chức công đoàn các nơi còn nhiều dịp khác để có thêm nhiều hoạt động thể hiện sự đồng hành với người lao động.

10.000 phần quà Cảm ơn người lao động - Ảnh 4.

Niềm vui của những công nhân khó khăn khi được nhận quà Cảm ơn người lao động - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Được ghi nhận những cống hiến

Thay lời cho công nhân nhận quà, anh Lê Xuân Hải (Công ty TNHH Hùng Huy) bày tỏ niềm vui vì chương trình "Cảm ơn người lao động" đã ghi nhận những cống hiến thầm lặng của người lao động đối với sự phát triển của thành phố và cả nước.

Ôm phần quà, chị Nguyễn Thị Lệ Huyền (quê Trà Vinh) nước mắt rưng rưng. Chị kể nhiều tháng qua chị và các bạn chung công ty không được tăng ca. 

Mức lương cơ bản hơn 5 triệu đồng/tháng, mà đời công nhân ở trọ có vô vàn khoản phải chi khiến cuộc sống càng khó khăn hơn. "Mừng lắm, được tặng phần này là đỡ phải đi chợ mấy tuần, cũng bớt được một mớ", chị Huyền cười.

10.000 phần quà Cảm ơn người lao động - Ảnh 5.

Người lao động chụp ảnh cùng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đến giao lưu tại chương trình - Ảnh: CÔNG TRIỆU

10.000 phần quà Cảm ơn người lao động - Ảnh 6.

Đôi vợ chồng trẻ đến nhận quà của chương trình Cảm ơn người lao động - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cử tri công nhân khao khát được tiếp cận nhà ở xã hộiCử tri công nhân khao khát được tiếp cận nhà ở xã hội

Hàng loạt ý kiến cử tri công nhân Đà Nẵng gửi gắm đại biểu Quốc hội mong có giải pháp tăng nguồn cung, tháo rào cản cho công nhân lao động tiếp cận nhà ở xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên