08/01/2023 15:57 GMT+7

1.000 trẻ vui 'Tết cho em'

"Tết cho em" 2023 đã đến với 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, vào đời sớm, nhiễm chất độc da cam, bệnh nhi… tại TP.HCM và Long An hôm 8-1.

1.000 trẻ vui Tết cho em - Ảnh 1.

Chương trình "Tết cho em" 2023 trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: K.ANH

"Tết cho em" là chương trình thường niên do báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp với nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) tổ chức. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm chương trình cùng xã hội chăm sóc thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, "Tết cho em" có sự chung tay của ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 1,4 tỉ đồng.

Những điều ước nhỏ tại chương trình "Tết cho em" 

Hơn 600 bạn nhỏ TP.HCM hòa mình cùng xem múa lân, biểu diễn xiếc, giao lưu cùng chú hề. Mỗi em dự chương trình nhận phần quà 1,2 triệu đồng (bao lì xì 500.000 đồng và quà tặng).

Ngoài ra, 200 trẻ mồ côi, nhiễm chất độc da cam được tặng thêm bộ quần áo mới. Đồng thời, các em còn ăn trưa và nhận vé tham gia trò chơi trong SC VivoCity (quận 7).

1.000 trẻ vui Tết cho em - Ảnh 2.

Bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) lì xì các bạn nhỏ khó khăn tại chương trình "Tết cho em" 2023 - Ảnh: K.ANH

Sau hôm nay, chương trình tặng 100 phần quà cho trẻ nạn nhân chất độc da cam và cán bộ nhân viên làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ). 100 phần quà khác sẽ đến tay trẻ mồ côi Long Hoa Cổ Tự và bảo mẫu. Và 200 phần quà còn lại cho trẻ nghèo ở chùa Pháp Minh (Long An).

Khi được hỏi, các bạn nhỏ đều mong có đồ đẹp và đi chơi ngày Tết. "Em mong có đôi giày mới vì giày cũ chật rồi. Mẹ sửa quần áo nên chưa có tiền mua", bé Thanh Trúc (lớp 2) nói. Ngay tại chương trình, Thanh Trúc đã được tặng đôi giày và đồ đẹp mới.

Trong khi đó, Huỳnh Kim Thanh Phúc (lớp 4) vừa được chương trình dẫn đi đo, tặng mắt kính cận. Phúc nói tại chương trình "Tết cho em" ước được gặp ba đang đi làm ăn xa trong Tết này.

1.000 trẻ vui Tết cho em - Ảnh 3.

Chú hề hoạt náo khiến các bạn nhỏ mê tít tại chương trình "Tết cho em" 2023 - Ảnh: K.ANH

Ngày hội "Tết quê hương" chăm lo sinh viên, công nhân khó khăn

Cùng ngày, Trung ương Đoàn phối hợp với Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức ngày hội "Tết quê hương" 2023. Hoạt động thuộc chuỗi chương trình "Mang Tết về nhà" giai đoạn 2021 - 2023 của Trung ương Đoàn.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tham dự ngày hội. Chương trình đã trao quà Tết cho sinh viên, công nhân khó khăn. Các bạn trẻ gói 4.500 bánh chưng tặng sinh viên, công nhân, người lao động khó khăn không về quê đón Tết.

1.000 trẻ vui Tết cho em - Ảnh 4.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương (thứ ba từ trái qua) trao quà cho công nhân, người lao động khó khăn - Ảnh: K.ANH

Chương trình "Mang Tết về nhà" 2023 đã tặng 556 vé máy bay khứ hồi. Trong đó, 360 vé nội địa và 196 vé quốc tế.

Cũng vậy, 3.600 vé ô tô khứ hồi cùng nhiều phần quà Tết trao cho sinh viên, công nhân, người lao động khó khăn về quê đón Tết Quý Mão 2023.

1.000 trẻ vui Tết cho em - Ảnh 5.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương (trái) và Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cùng gói bánh chưng tại ngày hội "Tết quê hương" - Ảnh: K.ANH

Mùa xuân cho em: Những món quà Tết ấm áp sẻ chiaMùa xuân cho em: Những món quà Tết ấm áp sẻ chia

Dịp xuân Quý Mão 2023 năm nay, các suất quà Tết tiếp tục được trao đến 200 trẻ mồ côi vì dịch COVID-19 và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM tổ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên